Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì tiệc chiêu đãi lãnh đạo APEC

Các nhà lãnh đạo APEC tham dự tiệc chiêu đãi do Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân chủ trì tại một khách sạn sang trọng ở Đà Nẵng.

Lãnh đạo APEC tham dự tiệc chiêu đãi sang trọng Các nhà lãnh đạo APEC tham dự tiệc chiêu đãi do Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân chủ trì tại một khách sạn sang trọng ở Đà Nẵng.

Video lễ đón chính thức các nhà lãnh đạo APEC và tiệc chiêu đãi Tối 10/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân chủ trì lễ đón chính thức nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC. Sau đó các nhà lãnh đạo sẽ dự tiệc chiêu đãi.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân chụp ảnh kỷ niệm với Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân chụp ảnh kỷ niệm với Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh.

Thủ tướng Canana Justin Trudeau là một trong những nhà lãnh đạo đầu tiên có mặt tại lễ đón.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In cùng phu nhân tới tham dự bữa tiệc.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Các nhà lãnh đạo chụp ảnh tập thể.

Đoàn xe chở các nhà lãnh đạo đến dự tiệc chiêu đãi được hộ tống bởi lực lượng cảnh sát.

Tiệc chiêu đãi là sự kiện cuối cùng trước khi các nhà lãnh đạo của 21 nền kinh tế thành viên APEC tham dự Hội nghị cấp cao nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC, sự kiện quan trọng nhất trong Tuần lễ Cấp cao APEC.

Cận cảnh nơi dự kiến tổ chức Quốc yến APEC 2017 Tòa nhà hội nghị cao 2 tầng trên tổng diện tích mặt bằng 3.200m 2 với ballroom có kích thước lên tới 1.267m2 là nơi dự kiến phục vụ sự kiện Quốc yến.

Tổng thống Donald Trump ngồi cạnh Tổng thống Indonesia Joko Widodo và phu nhân tại bàn tiệc.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang ngồi cạnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và gần Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Các nghệ sĩ biểu diễn ca nhạc chào mừng.

Tổng thống Putin ngồi cạnh phu nhân Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Quốc vương Brunei.

Tổng thống Mỹ và thủ tướng Thái Lan.

Ông Tập Cận Bình có phiên dịch riêng trong bữa tiệc.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu khai tiệc.

"Từ một nơi từng là chiến trường, suốt mấy chục năm qua, châu Á Thái Bình Dương đã trở thành cái nôi của sự thần kỳ về phát triển kinh tế", Chủ tịch nước phát biểu.

Chủ tịch nước cụng ly chào mừng các nhà lãnh đạo tham dự APEC.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cụng ly cùng Tổng thống Trump.

Bữa tiệc đã được lên kế hoạch và chuẩn bị từ cách đây khoảng 4 tháng với các nguyên liệu được tuyển chọn từ đặc sản đến các vùng miền Tổ quốc.

Để phục vụ cho tiệc chiêu đãi, đội ngũ nhân viên được huy động khoảng 270 người, chưa kể gần 100 đầu bếp chế biến các món ăn. Thực đơn bao gồm: khai vị có gỏi cuốn tôm hùm Nha Trang, chạo tôm lụi mía, nem cuốn hải sản/trứng cua, sò điệp nướng sả hương vị miền Nam; súp thịt cua và bào ngư; món chính tôm hùm Nha Trang sốt me và sườn cừu nướng sốt tiêu đen; tráng miệng là chè hạt sen và long nhãn.

Ngoài việc đưa ẩm thực Việt đến gần hơn với các thực khách quốc tế, buổi tiệc còn có các màn biểu diễn nghệ thuật với nhiều ý nghĩa nhân văn giúp quảng bá văn hóa, lịch sử Việt Nam.

Thực khách thưởng thức các phần trình diễn hòa tấu nhạc cụ dân tộc, các tiết mục múa, đặc biệt là sự kết hợp giữa dàn nhạc giao hưởng với đàn t’rưng.

Ca sĩ nhạc dân gian Phạm Phương Thảo, giải ba Sao Mai 2003, biểu diễn trong đêm tiệc.

Tiết mục hợp xướng không nhạc đệm mang tên "Giao duyên" khai thác các chất liệu dân gian truyền thống (hát lượn, quan họ, ca trù ca Huế...), được biên soạn và dàn dựng theo phong cách thính phòng - dân gian. Buổi tiệc kết thúc vào khoảng 22h30.

Người dân Đà Nẵng háo hức đón đoàn xe "khủng" của Tổng thống Trump. Ngay sau khi đáp chuyên cơ xuống sân bay Đà Nẵng trưa 10/11, Tổng thống Trump cùng đoàn xe hộ tống di chuyển qua các tuyến đường tại Đà Nẵng trong sự chào đón của nhiều người dân.

Nhóm phóng viên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-chu-tri-tiec-chieu-dai-lanh-dao-apec-post795054.html