Chủ tịch nước: TP.HCM cần đẩy nhanh cao tốc Mộc Bài

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận định TP.HCM cần làm tốt hơn, nhanh hơn đường cao tốc và tuyến vành đai, đặc biệt là cao tốc Mộc Bài.

Chủ tịch nước: Củ Chi cần phát triển sức mạnh nội tại, không chờ đợi "TP.HCM không để Củ Chi tụt lại phía sau, ngược lại, huyện cần phát huy sức mạnh nội tại, không chờ đợi TP.HCM phát triển", Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói.

Sáng 9/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Củ Chi tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị số 10 - huyện Hóc Môn, Củ Chi. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là một trong 5 ứng cử viên tại đơn vị bầu cử này.

Sau khi lắng nghe chương trình hành động của 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, các cử tri huyện Củ Chi đều đồng tình, mong mỏi ứng cử viên thực hiện trọn vẹn chương trình hành động và nêu thêm nhiều kỳ vọng.

Cử tri Hoàng Thị Ánh Nguyệt chia sẻ hiện nay, Củ Chi đang trong quá trình xây dựng nông thôn mới, cần đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh để song hành cùng các địa phương bạn. Bà Nguyệt mong mỏi hệ thống giao thông Củ Chi ngày càng phát triển, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa.

Đồng quan điểm, cử tri Lê Anh Tuấn đề nghị các ứng cử viên đặc biệt quan tâm đến việc phát triển cao tốc để làm cầu nối kinh tế vùng miền. Đồng thời, anh Tuấn cũng mong muốn đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ tới sẽ quan tâm phát triển công nghiệp dịch vụ và công nghệ cao, giải quyết công ăn việc làm cho người dân để Củ Chi sánh vai cùng cả nước đi lên.

 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp thu ý kiến cử tri. Ảnh: Y Kiện.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp thu ý kiến cử tri. Ảnh: Y Kiện.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự vui mừng, xúc động trước tinh thần trách nhiệm của người dân.

Chủ tịch nước cho biết năm 2015, Củ Chi là huyện đạt chuẩn nông thôn mới và vừa rồi đã thành huyện nông thôn mới nâng cao. Ông Nguyễn Xuân Phúc định hướng sắp tới Củ Chi phải thành đô thị mới sinh thái.

Về các vấn đề cụ thể cử tri đã nêu, ông Nguyễn Xuân Phúc nhận định cần làm tốt hơn, nhanh hơn đường cao tốc và vành đai TP.HCM, đặc biệt là cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.

Chủ tịch nước khẳng định sẽ cùng thành phố quyết tâm làm sao kết nối tuyến cao tốc sớm nhất để thông thương quốc tế và trong nước. Các tuyến đường này cùng 1.600 tuyến đường nông thôn mới là nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế cũng như việc làm của người dân.

Ông cũng cho rằng Củ Chi cần chuyển mạnh mẽ sang nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ chứ không chỉ làm nông nghiệp năng suất thấp. Do đó, huyện phải phát triển các công việc liên quan đến nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp công nghệ cao để gia tăng giá trị thu nhập cho người dân.

Dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài khi được đưa vào khai thác sẽ giảm áp lực giao thông trên quốc lộ 22. Ảnh: Quỳnh Danh.

Chủ tịch nước nhấn mạnh điều quan trọng không chỉ là phát triển điện, đường, trường, trạm... mà cần quan tâm đời sống người dân. Mức thu nhập phải cao hơn, tốt hơn, xứng đáng là trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam.

"Trong nhiệm kỳ ứng cử ở đây, chúng tôi sẽ cùng thành phố triển khai và sẽ có chương trình cụ thể ở Củ Chi, Hóc Môn như xúc tiến đầu tư để phát triển, kêu gọi nhà đầu tư lớn vào TP.HCM, đặc biệt là Củ Chi nhằm khai thác tiềm năng của vùng đất này", ông Nguyễn Xuân Phúc đại diện các ứng cử viên cam kết với cử tri.

TP.HCM có 10 đơn vị bầu cử với 50 ứng cử viên để bầu 30 đại biểu Quốc hội khóa XV (37 người do TP.HCM giới thiệu, 13 người do Trung ương đề xuất). Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là ứng viên ở đơn vị số 10 gồm huyện Củ Chi, Hóc Môn.

Tổ bầu cử còn 4 ứng viên khác gồm bà Nguyễn Thị Lệ, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Thanh Hiệp, Trưởng khoa Y tế công cộng, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch; ông Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM và ông Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.

Trong đợt bầu cử lần này, địa bàn TP.HCM có 5,5 triệu cử tri tại 3.092 tổ bầu cử. Bên cạnh việc bầu ra 30 đại biểu Quốc hội khóa XV, cử tri trên địa bàn sẽ bầu ra 95 đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thu Hằng - Quang Huy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chu-tich-nuoc-tphcm-can-day-nhanh-cao-toc-moc-bai-post1213320.html