Chủ tịch nước thăm cấp Nhà nước đến Ethiopia và Ai Cập

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 23/8, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Trà cho biết, nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia Mulatu Teshome và Tổng thống Cộng hòa Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước đến Ethiopia và Ai Cập từ ngày 23 đến ngày 29/8/2018.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân nhằm củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với Ethiopia và Việt Nam với Ai Cập. Chủ tịch cũng sẽ bàn các biện pháp thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác đang phát triển thuận lợi cũng như trao đổi các biện pháp có tiềm năng trong thời gian tới như thương mại, đầu tư, phát triển năng lượng, viễn thông và xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp 2 nước.

Tại Ethiopia, Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ hội đàm với Tổng thống Ethiopia, gặp Thủ tướng, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện và sẽ làm việc với Liên minh châu Phi.

Tại Ai Cập, Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ hội đàm với Tổng thống Ai Cập, gặp Thủ tướng Chính phủ, gặp Chủ tịch Quốc hội và có một số hoạt động khác.

Minh Ngọc

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/thoi-su/chu-tich-nuoc-tham-cap-nha-nuoc-den-ethiopia-va-ai-cap-408828.html