Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc:Tin tưởng động lực hợp tác mới giữa Việt Nam và Australia

Tại cuộc tiếp Bộ trưởng Thương mại, Du lịch và Ðầu tư Australia Dan Tehan ngày 13/7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam và Australia đều là các thành viên tích cực của Hiệp định Ðối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực từ năm 2018 và Hiệp định Ðối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) dự kiến sớm đi vào thực thi.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Thương mại, Du lịch và Ðầu tư Australia Dan Tehan. Ảnh: THỐNG NHẤT (TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Thương mại, Du lịch và Ðầu tư Australia Dan Tehan. Ảnh: THỐNG NHẤT (TTXVN)

Chủ tịch nước tin rằng, việc hai nước đẩy mạnh thực hiện các hiệp định này sẽ tạo thêm động lực hợp tác mới, mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân hai nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Chính phủ Australia cam kết viện trợ Việt Nam 40 triệu đô-la Australia (AUD) để tiếp cận vắc-xin phòng Covid-19, nhất là hỗ trợ bổ sung 1,5 triệu liều vaccine AstraZeneca sản xuất tại Australia.

Chủ tịch nước đánh giá, từ khi hai nước chính thức nâng cấp lên quan hệ Ðối tác chiến lược vào năm 2018, hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai nước liên tục được đẩy mạnh, thể hiện nỗ lực của hai chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Chủ tịch nước đánh giá cao cuộc hội đàm giữa các Bộ trưởng hai nước, trao đổi và nhất trí các biện pháp hợp tác về thương mại, công nghiệp và năng lượng, mở cửa thị trường cho các mặt hàng nông sản, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, thúc đẩy du lịch, hợp tác về giáo dục đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng chính sách thương mại của Việt Nam.

* Cùng ngày, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã tiếp Bộ trưởng Thương mại, Du lịch và Ðầu tư Australia Dan Tehan. Ðồng chí Trần Tuấn Anh nêu rõ, hợp tác hai nước phát triển tích cực trong nhiều lĩnh vực; khẳng định Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ Ðối tác chiến lược với Australia phát triển sâu rộng, hiệu quả, thực chất. Ðồng chí đề nghị hai bên tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, tương xứng với tiềm năng, khai thác tốt nhất các cơ hội, lợi ích của các hiệp định thương mại tự do đa phương mà Việt Nam và Australia đều là thành viên.

* Tại cuộc tiếp Bộ trưởng Dan Tehan, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ cảm ơn Chính phủ Australia cam kết viện trợ và cấp vaccine cho Việt Nam và đề nghị Australia tiếp tục ủng hộ cơ chế COVAX, hỗ trợ các nước nghèo và đang phát triển tiếp cận vaccine. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam đánh giá cao vai trò của Australia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, hoan nghênh lập trường của Australia về duy trì an ninh, hòa bình, ổn định trong khu vực, trong đó có Biển Ðông, phù hợp luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/chu-tich-nuoc-nguyen-xuan-phuc-tin-tuong-dong-luc-hop-tac-moi-giua-viet-nam-va-australia-654981/