Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Thành phố Hồ Chí Minh

Trong hai ngày 14 và 15-5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số 10 (huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn) tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại hai huyện Củ Chi và Hóc Môn.

Trình bày Chương trình hành động trước các cử tri, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình để phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân. “Mình phải làm gì cho nước, cho dân, cho cử tri thành phố. Chính vì vậy mà chương trình hành động vừa là tư cách người lãnh đạo quốc gia, nhưng đồng thời là đại biểu Quốc hội tại địa phương, phải thể hiện được tinh thần phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc”, Chủ tịch nước nói. Chủ tịch nước cũng cho rằng, người đại biểu nhân dân trước hết phải lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cử tri và phản ảnh kịp thời đến Quốc hội, với Đảng, Nhà nước, cơ quan chức năng, giải quyết kiến nghị, ý kiến chính đáng của cử tri tại nơi mình ứng cử. Cùng với đó, đại biểu Quốc hội phải quan tâm đến vấn đề thiết thực về kinh tế, xã hội của người dân. Không chỉ người dân thành phố, người dân Hóc Môn, Củ Chi, để làm sao, qua một nhiệm kỳ, đời sống vật chất, tinh thần có bước phát triển mới. Để những tồn tại bất cập được quan tâm xử lý thấu đáo.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ cử tri tại hội nghị trực tuyến tiếp xúc giữa cử tri 12 xã, thị trấn huyện Hóc Môn với người ứng cử đại biểu Quốc hội, tại điểm cầu Phòng Giáo dục huyện Hóc Môn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ cử tri tại hội nghị trực tuyến tiếp xúc giữa cử tri 12 xã, thị trấn huyện Hóc Môn với người ứng cử đại biểu Quốc hội, tại điểm cầu Phòng Giáo dục huyện Hóc Môn.

Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh đến nhiệm vụ quan trọng là cán bộ Nhà nước, các cấp, ngành phải giảm thời gian, chi phí về thủ tục hành chính cho người dân; tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Trong phát triển kinh tế, xã hội phải gắn với công tác an sinh, quan tâm hơn nữa đến các hộ gia đình chính sách, gia đình khó khăn. Một yếu tố nữa cũng cần được quan tâm nhiều hơn trong phát triển toàn diện, bền vững, đó là môi trường sống, môi trường tự nhiên, nhất là khi đô thị phát triển, mật độ dân cư tăng cao. Một nội dung khác cũng được Chủ tịch nước nhấn mạnh khi nhắc đến vai trò của đại biểu Quốc hội, đó là chú trọng đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu nhân dân; quan tâm đặc biệt đến phúc lợi cho người dân.

Đánh giá cao 4 chương trình phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh thời gian tới mà Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra, Chủ tịch nước cho rằng, đại biểu Quốc hội cần đóng góp việc thực hiện các chương trình này, góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, giữ gìn bản sắc văn hóa. Nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố để giải quyết tốt hơn việc làm, lao động việc làm, thu nhập, nhà ở, bảo đảm môi trường sống xanh, sạch. Bên cạnh đó là thúc đẩy mạnh mẽ hơn các chương trình tăng trưởng, chuyển đổi số quốc gia, chuyển nhanh Thành phố Hồ Chí Minh sang nền kinh tế số. Thành phố Hồ Chí Minh phải là nơi thu hút tài năng trong và ngoài nước. Chủ tịch nước cho rằng, những mặt hoạt động của Thành phố Hồ Chí Minh phải là hình mẫu cả nước, có sức cạnh tranh trong khu vực về đổi mới sáng tạo và thu hút nhân tài; trong đó, cần tập trung hơn nữa đầu tư cho các khu vực chậm phát triển trên địa bàn.

Nhắc đến 3 chức năng quan trọng của Quốc hội gồm: Lập pháp, giám sát tối cao và quyết định vấn đề quan trọng của đất nước, Chủ tịch nước cho rằng, để bảo vệ quyền lợi của nhân dân, mỗi đại biểu Quốc hội phải chịu trách nhiệm trước nhân dân về những chủ trương, biện pháp để đưa đất nước phát triển. Về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và đối ngoại, Chủ tịch nước nhấn mạnh đến yêu cầu xây dựng nền quốc phòng, an ninh vững mạnh, tăng cường và củng cố vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh đến nhiệm vụ thúc đẩy cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; khẳng định cải cách tư pháp có vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt là bảo vệ quyền con người, trên cả thể chế và thực tiễn. Cải cách tư pháp cần phải tiến hành lâu dài, quá trình triển khai thực hiện phải có quyết tâm chính trị cao, có sự chỉ đạo tập trung, nhất quán; có chương trình, kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức, địa phương. Đặc biệt, bảo đảm sự lãnh đạo thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng; sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan dân cử, các tổ chức xã hội và nhân dân. Thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh...

Song song với đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đặt ra yêu cầu phát huy mạnh mẽ vai trò đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước để toàn dân, từng địa phương vượt khó, có khát vọng phát triển. Các địa phương, tổ chức, người dân phải chung tay cùng thực hiện khát vọng Việt Nam hùng cường. Quốc hội cũng phải có nhiệm vụ này để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ ở các cấp, ngành, đóng góp xây dựng đất nước.

* Nhân dịp công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày tháng 5 lịch sử, ngày 14-5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm hỏi, tặng quà một số gia đình có công với cách mạng trên địa bàn các huyện Củ Chi, Hóc Môn. Chủ tịch nước đã tới thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Em, ở ấp Chánh và Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Rực, ở ấp Trung, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi. Chủ tịch nước cũng đã tới thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Xây và một số gia đình chính sách trên địa bàn huyện Hóc Môn.

Tin, ảnh: TTXVN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/chu-tich-nuoc-nguyen-xuan-phuc-tiep-xuc-cu-tri-thanh-pho-ho-chi-minh-659667