Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri tại TPHCM

Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch nước đã trao đổi với các cử tri về các giải pháp đối với các nhóm vấn đề cụ thể.

Tiếp tục chương trình vận động bầu cử trước kỳ bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026, trong 20/5 và 21/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các ứng cử viên của Tổ bầu cử số 10 gồm 2 huyện Củ Chi và Hóc Môn đã tiếp xúc cử tri theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đây là cuộc tiếp xúc cử tri lần thứ 11 và cũng là buổi tiếp xúc vận động bầu cử cuối cùng của các ứng cử viên. Bên cạnh các câu hỏi về chương trình hành động của các ứng viên, các cử tri đã nêu nhiều vấn đề cụ thể đối với sự phát triển đất nước, phát triển TPHCM, trong đó kỳ vọng nếu trúng cử ĐBQH, Chủ tịch nước sẽ giúp Củ Chi, Hóc Môn và TPHCM phát triển.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã nêu khát vọng phát triển đất nước, đưa nước ta trở nên hùng cường vào năm 2045 và mong muốn cử tri cả nước nói chung, cử tri TPHCM nói riêng, tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước để toàn dân, từng địa phương vượt khó, có khát vọng phát triển. Khát vọng Việt Nam hùng cường vào dịp 100 năm thành lập nước phải có ở các địa phương, tổ chức và mọi người dân.

Sau khi nghe Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các ứng cử viên trình này chương trình hành động, các cử tri đều bày tỏ hưởng ứng lời hiệu triệu của Chủ tịch nước về xây dựng nước Việt Nam hùng cường vào năm 2045 với các giải pháp và chương trình hành động mà Chủ tịch nước nêu ra.

Các cử tri cũng nêu các vấn đề quan tâm về việc phòng chống Covid-19, sự chồng chéo giữa một số luật hiện hành, vấn đề phòng, chống tham nhũng, phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng TPHCM và khát vọng phát triển mạnh mẽ Thành phố, vấn đề phát triển hai huyện Củ Chi và Hóc Môn để theo kịp với các quận huyện khác của Thành phố.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc cử tri

Cử tri Lê Văn Khuyên cho biết, đất nước ta nói chung và TPHCM nói riêng những năm qua đã hoàn thành tốt những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị. Đặc biệt đại dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng nặng nề trên nhiều nước, nhưng với nước ta vẫn hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại. Có được thành tựu này là nhờ sự lãnh đạo kịp thời, đúng đắn của Đảng, sự kiên quyết của Chính phủ, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ tích cực của các tầng lớp nhân dân. Và không thể không nói tới vai trò rất quan trọng, tinh thần trách nhiệm và năng lực lãnh đạo điều hành công việc của các ứng cử viên. Ví dụ như vai trò của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trước đây.

Cử tri Nguyễn Thị Hồng Dung thì cho rằng, ngày 23/5 tới là ngày hội toàn dân và các cử tri đã sẵn sàng để bỏ lá phiếu của mình, sáng suốt lựa chọn các ĐBQH và đại biểu HĐND. Cử tri mong muốn các đại biểu khi được bầu có tiếng nói, có đề án bảo vệ phụ nữ và trẻ em tốt hơn, nhất là trong vấn đề chống bạo hành gia đình và chống xâm hại trẻ em gái. Đồng thời có chính sách an sinh xã hội cho phụ nữ và trẻ em, nhất là phụ nữ nghèo và đối tượng yếu thế trong xã hội, cũng như làm tốt công tác bình đẳng giới.

Thay mặt các ứng cử viên, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn cử tri các huyện Củ Chi và Hóc Môn, các vùng đất giàu truyền thống cách mạng, đã nêu nhiều ý kiến tâm huyết và đã dành tình cảm, niềm tin với các ứng cử viên. Chủ tịch nước đã trao đổi với các cử tri về các giải pháp đối với các nhóm vấn đề cụ thể như nâng cao đời sống của nông dân và người dân khu vực nông thôn; đầu tư mạnh mẽ hơn cho giáo dục, y tế; đầu tư nhiều hơn cho các thiết chế công nhân, các thiết chế văn hóa. Cùng với tạo thuận lợi hơn cho đầu tư, sản xuất kinh doanh là nâng cao phúc lợi xã hội cho người dân; quan tâm đến đạo đức xã hội và văn hóa người Việt Nam; quan tâm phòng, chống tham nhũng... Đây cũng chính là những vấn đề mà TPHCM và các huyện Củ Chi, Hóc Môn cần quan tâm giải quyết.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại huyện Hóc Môn

Trao đổi về vấn đề bình đẳng giới, một vấn đề mà cử tri quan tâm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, mọi người quan tâm đến bình đẳng giới vì chị em phụ nữ bao giờ cũng chịu thiệt thòi nhiều nhất, vừa phải chăm lo cho gia đình, vừa phải lo công tác. Cho nên cùng với chính sách về tuổi tác, cần phải tạo điều kiện cho phụ nữ Việt Nam bình đẳng trong cuộc sống. Trước đây, phụ nữ 55 tuổi về hưu, nhưng giờ tăng lên 60 tuổi. Cho nên đến phụ nữ, bình đẳng giới với trên một nửa dân số nước ta là rất quan trọng. Từng gia đình, cơ quan đều phải quan tâm đến phụ nữ, kể cả công tác nhân sự và các mặt khác để tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển. Chính sách của Đảng, Nhà nước cần tiếp tục hướng vào các mục tiêu quan trọng này để bình đẳng giới ngày càng được khẳng định ở đất nước ta.

Để có điều kiện đảm bảo an sinh xã hội, Chủ tịch nước cho rằng, cần tiếp tục phát triển mạnh mẽ kinh tế, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, trong đó phải phát triển doanh nghiệp để làm cơ sở cho việc này. Đây cũng chính là vấn đề đặt ra với nhiều tỉnh, thành cả nước và hai huyện Củ Chi, Hóc Môn.

"Chúng tôi sẽ đề xuất với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách kinh tế nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, nhất là các doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa. Đặc biệt cần quan tâm đến kinh tế hộ cá thể. Đôn đốc thực hiện các sáng kiến đề xuất về môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất của mọi người dân để phát triển kinh tế hộ thành các doanh nghiệp. Ở các nước phát triển, 2-3 người dân là đã có một doanh nghiệp, còn chúng ta hiện 250 người dân mới có một doanh nghiệp. Do đó, điều kiện phát triển như là vốn, mặt bằng, chính sách thuế rất quan trọng trong phát triển doanh nghiệp. Không có doanh nghiệp không thể chuyển đổi cơ cấu được, khó tăng trưởng và không có nguồn thu" - Chủ tịch nước cho biết.

Đối với việc hoàn thiện hạ tầng kết nối TPHCM để vừa phát triển Thành phố, vừa phát triển vùng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao đổi với cử tri Lê Văn Đạo ở Phú Mỹ Hưng về vành đai 4. "Kết thúc nhiệm kỳ Thủ tướng vừa rồi, tôi đã có văn bản chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh và cử Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vào Thành phố khảo sát vành đai 3 và 4. Đến nay đã có những quyết sách, phương án kế hoạch cụ thể để sắp tới thực hiện. So với các đường vành đai ở Hà Nội thì vành đai 3,4 của TPHCM làm chậm. Lần này chúng ta quyết tâm làm cho được để kết nối vùng. Đây không chỉ nói đến TPHCM mà nói đến cả giải tỏa nội thành TPHCM, đồng thời kết nối các vùng xung quanh TPHCM. Tinh thần lớn đưa ra là Nhà nước sẽ cố gắng đầu tư, còn TPHCM cố gắng giải phóng mặt bằng để thực hoàn thiện vành đai 3 và 4 sắp tới" - Chủ tịch nước cho biết.

Trước đó trong sáng 21/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dâng hương, dâng hoa, dành phút tưởng niệm tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, trong khuôn viên Khu di tích Bến Dược - Củ Chi. Khu di tích này cùng với Địa đạo Củ Chi là một trong những địa điểm lịch sử, những nơi ghi dấu lịch sử của một dân tộc. Trên vùng đất nổi tiếng của địa đạo Củ Chi năm xưa đánh Mỹ và ngay giữa lòng "tam giác sắt" một thời rền vang bom đạn, sau 20 năm, Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo dựng nên công trình Đền Bến Dược.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương, dâng hoa, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ tại Đền Bến Dược, Khu di tích Bến Dược - Củ Chi

Để tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc, tại Đền Bến Dược, có 44.209 liệt sĩ được khắc tên vào bia đá hoa cương, chữ mạ vàng, trong đó có 9.119 liệt sĩ là con em của 40 tỉnh, thành phố khác. Hằng ngày, có nhiều lượt người đếm tìm tên của thân nhân và đồng đội, đã nghẹn ngào, xúc động vì đã tìm thấy được tên, biết được nơi an táng và những chi tiết khác của liệt sĩ do ban quản lý cung cấp./.

Vũ Dũng/VOV

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/chu-tich-nuoc-nguyen-xuan-phuc-tiep-xuc-cu-tri-tai-tphcm-859702.vov