Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: 'Tạo điều kiện cho người dân an cư lạc nghiệp'

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị huyện Củ Chi rà soát lại toàn bộ những dự án chậm triển khai. Dự án nào không làm thì phải xử lý dứt điểm để tạo điều kiện cho người dân an cư lạc nghiệp.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trả lời ý kiến các cử tri tại hội nghị tiếp xúc

Ngày 21/5, tại huyện Củ Chi (TPHCM), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các ứng viên đơn vị bầu cử số 10 đã tham gia hội nghị trực tuyến tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đơn vị bầu cử số 10 ngoài Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc còn có bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch HĐND TPHCM; thiếu tướng Phan Văn Xựng - chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM; ông Trần Đức Cường - Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam và ông Nguyễn Thanh Hiệp - Hiệu phó phụ trách Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Phát biểu chương trình hành động, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết trước khi hội nghị diễn ra, ông đã tiếp xúc với người dân đang khiếu kiện kéo dài tại dự án công viên Thảo cầm viên Sài Gòn (gọi tắt là Safari).

Theo Chủ tịch nước, các ý kiến của người dân nêu ra tại buổi tiếp xúc đều có lý và ông đã cùng lãnh đạo huyện Củ Chi lắng nghe, giải thích cho bà con hiểu về những vấn đề vướng mắc. Nhiều bà con đã đồng tình và ủng hộ mạnh mẽ chủ trương thực hiện dự án này.

Cử tri huyện Củ Chi đề đạt ý kiến tại hội nghị tiếp xúc với các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV

Cử tri huyện Củ Chi đề đạt ý kiến tại hội nghị tiếp xúc với các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV

Tại hội nghị, nhiều cử tri đã mạnh dạn đề cập đến dự án “gai góc” này. Cử tri Lê Văn Đào (xã Phú Mỹ Hưng) gửi gắm: Vụ quy hoạch công viên Safari, đề nghị Chủ tịch nước chỉ đạo để chính quyền cố gắng giải quyết sớm cho bà con.

“Công viên Safari là khu vui chơi giải trí cho người dân nên mong rằng các vị trúng cử lần này phải làm sao sớm kêu gọi đầu tư để tạo nơi vui chơi, giải trí cho người dân” - cử tri Đào bày tỏ.

Theo cử tri Trương Văn Một, dự án Safari đã được phê duyệt cách đây 17 năm nhưng đến nay hàng trăm hec ta đất thu hồi của dân còn bỏ hoang, ảnh hưởng xấu đến đời sống người dân. Vì vậy, Chính quyền phải giải quyết sớm để đảm bảo nguồn thu ngân sách Nhà nước, tạo công ăn việc làm cho người dân, tạo không gian, môi trường xanh sạch đẹp cho thành phố.

Trả lời các cử tri, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá các ý kiến của bà con liên quan đến dự án Safari rất chân thành, thẳng thắn và rất thiết thực.

Theo Chủ tịch nước, các vấn đề liên quan đến dự án Safari cần phải được giải quyết dứt điểm. Những vướng mắc liên quan đến thi hành Luật đất đai lần này sẽ được Trung ương thảo luận và đưa ra Quốc hội xem xét để điều chỉnh theo hướng có lợi cho dân.

“Phải tạo điều kiện cho người dân được ấm no hạnh phúc, giải quyết quyền lợi chính đáng cho người dân” – Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Về dự án Safari, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết người dân ủng hộ chủ trương xây dựng bởi bà con trân trọng và phát huy truyền thống "đất thép thành đồng" của Củ Chi. Vì vậy, các cán bộ, người đại biểu của dân cố gắng dành nhiều thời gian hơn để đi, để gặp và để lắng nghe ý kiến nhân dân.

"Chúng ta phải giải quyết nốt vướng mắc của 3% (15 hộ dân) còn lại bị ảnh hưởng bởi dự án. UBND huyện Củ Chi cần tiếp tục giải quyết cho người dân ở đây và ở những khu vực khác nữa. Chúng tôi sẽ đôn đốc, đưa ra các biện pháp để giải quyết cho người dân" - Chủ tịch nước khẳng định.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu huyện Củ Chi và UBND TPHCM trong vòng 2 tháng phải giải quyết dứt điểm những kiến nghị của người dân, nhanh chóng giải phóng toàn bộ mặt bằng để dự án sớm được khởi công.

Ngoài ra, Chủ tịch nước đề nghị huyện Củ Chi rà soát lại toàn bộ những dự án chậm triển khai. Dự án nào không làm thì phải xử lý dứt điểm để tạo điều kiện cho người dân an cư lạc nghiệp.

"Dự án kéo dài mấy chục năm, không giải quyết thì làm sao người dân an tâm" – Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lưu ý.

Theo Chủ tịch nước, huyện Củ Chi cần làm tốt hơn công tác quy hoạch gắn với phát triển đô thị sinh thái tại khu đô thị Tây Bắc để làm động lực chính cho sự phát triển, thực hiện các dự án đường vành đai, đường cao tốc cũng như mời gọi đầu tư để thúc đẩy việc triển khai các dự án.

Huy Thịnh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chu-tich-nuoc-nguyen-xuan-phuc-tao-dieu-kien-cho-nguoi-dan-an-cu-lac-nghiep-post1338763.tpo