Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Phát triển kinh tế phải hài hòa với bảo vệ môi trường

Chiều 1-7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự buổi làm việc. Ảnh: QUỐC HÙNG

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự buổi làm việc. Ảnh: QUỐC HÙNG

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam đề xuất triển khai dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển kết nối với tỉnh Tiền Giang và Trà Vinh; đầu tư xây dựng dự án cầu Đình Khao trên tuyến QL 57 liên tỉnh Bến Tre và Vĩnh Long theo hình thức PPP... Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh vướng một số khó khăn cần tháo gỡ như dự án nạo vét sông Hàm Luông; điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất đến 2025 có rừng phòng hộ, không có rừng đặc dụng; bảo tồn tôn tạo các di tích lịch sử quốc gia, đặc biệt khu di tích Nguyễn Đình Chiểu, khu bảo tồn di tích Đồng Khởi, di tích đường Hồ Chí Minh trên biển.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành tựu mà Bến Tre đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, theo Chủ tịch nước, nếu Bến Tre không đổi mới, sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật số thì rất khó khăn. Vì vậy, tỉnh cần triển khai mạnh việc ứng dựng công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới, sáng tạo trong các mô hình sản xuất mới có thể đưa nông nghiệp Bến Tre phát triển; phát triển kinh tế phải hài hòa với bảo vệ môi trường.

Quê hương Đồng Khởi anh hùng cần có sự chuyển biến mạnh mẽ, phấn đấu để trở thành tỉnh khá về kinh tế của khu vực đồng bằng sông Cửu Long chứ không thể đứng tốp cuối như hiện nay. Nếu không quyết tâm, không bứt phá, không khát vọng sẽ bị giật lùi so với các tỉnh bạn trong khu vực. Chủ tịch nước đồng ý đề xuất của tỉnh phát triển Bến Tre về hướng Đông, trọng tâm là cơ sở hạ tầng ven biển, các ngành kinh tế biển, thủy sản, năng lượng sạch, du lịch vườn. Phát triển công nghiệp chế biến, năng lượng và xây dựng đô thị là động lực tăng trương thương mại, du lịch. Nghiên cứu bảo tồn phát triển cây dừa chất lượng cao, đa dạng hóa các sản phẩm dừa, phấn đấu xây dựng Bến Tre trở thành thủ phủ các sản phẩm dừa.

QUỐC HÙNG - TÍN HUY

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn//chu-tich-nuoc-nguyen-xuan-phuc-phat-trien-kinh-te-phai-hai-hoa-voi-bao-ve-moi-truong-824479.html