Chủ tịch nước đề nghị TP HCM làm rõ vụ trẻ em bị bạo hành

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Thành ủy, UBND TP HCM xác minh và xử lý vụ việc một bé trai bị cha bạo hành đánh nát tay mà báo chí vừa nêu.

Ngày 5-5, Văn phòng Chủ tịch nước vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, đề nghị Thành ủy, UBND TP HCM xác minh và xử lý vụ việc một trẻ em ở huyện Hóc Môn bị cha bạo hành được báo chí nêu.

Hình ảnh được cho là hậu quả sau khi bị đánh

Hình ảnh được cho là hậu quả sau khi bị đánh

Trước đó, báo chí có thông tin về một trường hợp trẻ em bị bạo hành tại xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP HCM.

Về việc này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Thành ủy, UBND TP HCM chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương xác minh thông tin báo nêu; xử lý nghiêm, kịp thời hành vi bạo hành, ngược đãi trẻ em, tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường, bảo đảm đầy đủ các quyền của trẻ em theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo UBND huyện Hóc Môn ngày 5-5 cho biết đang tiếp tục làm rõ thông tin lan truyền trên mạng một clip ghi lại cảnh người cha cầm cây đánh con gây bức xúc dư luận. Sự việc được các cơ quan chức năng xác nhận xảy ra trên địa bàn xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn.

Một nguồn tin xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động, vợ chồng ông T.H.L. (SN 1984, quê Long An) mướn nhà trọ sống cùng con ở ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn.

D.Châu

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/chu-tich-nuoc-de-nghi-tp-hcm-lam-ro-vu-tre-em-bi-bao-hanh-20210505160056675.htm