Chủ tịch nước: 'Đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai đất nước'

Sáng 10/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt các đại biểu tham dự Liên hoan 'Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc' lần thứ III, năm 2018.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp 200 đại biểu thiếu nhi tham gia Liên hoan Chỉ huy đội giỏi toàn quốc năm 2018. Ảnh: Bảo Anh

Dự buổi gặp mặt của Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các đại biểu tham dự Liên hoan “Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc” lần thứ III, năm 2018, còn có Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong; Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Ngọc Lương và 200 đại biểu thiếu nhi là những chỉ huy Đội xuất sắc trên toàn quốc tham dự Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc lần thứ III, năm 2018.

Thay mặt Ban tổ chức Liên hoan, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Ngọc Lương báo cáo các nội dung, chương trình hoạt động của Liên hoan. Theo đó, Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi lần thứ III có 200 đại biểu thiếu nhi xuất sắc toàn quốc và 63 giáo viên phụ trách đội tiêu biểu, trong đó, có 23 đại biểu thiếu nhi dân tộc.

Nhiều em đã rất nỗ lực, bản lĩnh vượt qua những khó khăn, thách thức trong cuộc sống để vươn lên đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập cũng như rèn luyện và hoạt động Đội. Tiêu biểu như em Lê Ngọc Xuân Trang, lớp 9A10, trường THCS Võ Thị Sáu (TP Sa Đéc, Đồng Tháp) mồ côi cha sớm nhưng nỗ lực học giỏi, tham gia xuất sắc các hoạt động đội.

Các đại biểu thiếu nhi bày tỏ tâm tư, nguyện vọng với Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Bảo Anh

Tại buổi gặp mặt, một số đại biểu thiếu nhi bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng của mình với Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Em Sằm Duy Tín, dân tộc Tày, Na Rì, Bắc Kạn, bộc bạch, cơ sở vật chất trường học ở miền núi còn nhiều thiếu thốn và xuống cấp. Tín mong muốn, có thêm các nhà bán trú, nhà vệ sinh, khu vui chơi cho trẻ em miền núi được môi trường học tập, vui chơi đầy đủ để có sự phát triển toàn diện. Một số đại biểu thiếu nhi bày tỏ nguyện vọng, bảo vệ trẻ em tốt hơn trước các nguy cơ bị bạo hành, xâm hại; an toàn trong tham gia giao thông…

Đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai đất nước

đánh giá cao ý kiến, kiến nghị của các đại biểu thiếu nhi. “Các cháu rất tự tin mạnh dạn nêu lên quan điểm của mình. Ý kiến các cháu rất hay, sáng tạo, đó là ý kiến chung của thiếu niên, nhi đồng cả nước”, chủ tịch nước nhấn mạnh. Chủ tịch nước Trần Đại Quang trân trọng, ghi nhận, tiếp thu những ý kiến của các đại biểu thiếu nhi và đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, bộ ngành T.Ư ghi nhận và kịp thời giải đáp những kiến nghị mà các cháu thiếu nhi đã đưa ra.

Chủ tịch nước tặng quà lưu niệm cho các đại biểu thiếu nhi. Ảnh: Bảo Anh

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những kết quả, thành tích xuất sắc mà các đại biểu thiếu nhi cũng như phụ trách Đội đã đạt được trong thời gian qua. Nhân dịp này, Chủ tịch nước cũng biểu dương T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư đã thực hiện rất tốt các phong trào của mình cũng như dìu dắt, giúp đỡ các em thiếu nhi ngày càng phát triển.

khẳng định, chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em là vấn đề mang tính chiến lược, cơ bản, lâu dài góp phần quan trọng trong việc chuẩn bị và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế. Đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai của đất nước. Đảng và Nhà nước luôn đặt niềm tin yêu, kỳ vọng vào các cháu thiếu niên, nhi đồng tiếp bước cha anh trở thành chủ nhân tương lai của đất nước, góp sức xây dựng đất ngày càng hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn.

Bức tranh các đại biểu thiếu nhi trao tặng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Bảo Anh

Để các cháu thiếu niên, nhi đồng thực hiện được ước mơ, hoài bão của mình, tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước đề nghị, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phụ trách Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; tập trung xây dựng Đội vững mạnh cả trong và ngoài nhà trường.

Chủ tịch nước cũng mong muốn, các cháu thiếu niên, nhi đồng cần phát huy truyền thống thế hệ cha anh đi trước, thực hiện thật tốt 5 điều Bác Hồ dạy; thể hiện tình yêu quê hương đất nước bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, trước hết là: Lễ phép, kính yêu ông bà, cha mẹ, người lớn tuổi, tri ân những người có công Cách mạng, yêu thương giúp đỡ bạn bè, những người gặp khó khăn….

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất về trường, lớp, nhà thiếu nhi, điểm vui chơi để các em được học tập, giải trí, phát triển toàn diện. Bên cạnh đó, chú trọng quan tâm các em là con em thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, có công cách mạng; trẻ em ở miền núi, hải đảo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi xâm hại trẻ em.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch nước đã dành cho tuổi trẻ Việt Nam nói chung, trong đó có các em thiếu nhi, đặc biệt các em chỉ huy Đội tại Liên hoan lần này. Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư tiếp thu toàn bộ những ý kiến chỉ đạo, những lời căn dặn của Chủ tịch nước Trần Đại Quang để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong thời gian tới, đặc biệt là nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em, tạo môi trường cho các em có sự phát triển toàn diện.

Lưu Trinh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/chu-tich-nuoc-dau-tu-cho-tre-em-la-dau-tu-cho-tuong-lai-dat-nuoc-1311525.tpo