Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ Vua Hùng

Sau khi làm lễ tại đền Thượng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn hành lễ đặt vòng hoa tại lăng Hùng Vương, tri ân công đức tổ tiên.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tại đền Hùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng tại Khu di tích lịch sử đền Hùng (Phú Thọ).

 Sáng 21/4 (mùng 10 tháng 3 âm lịch), lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng được cử hành trọng thể tại điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Sáng 21/4 (mùng 10 tháng 3 âm lịch), lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng được cử hành trọng thể tại điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước có mặt từ sớm. Phía sau là hàng nghìn người dân, du khách thập phương.

Đúng 7h sáng, đoàn dâng hương gồm các khối nghi thức, đội rước kiệu, lễ vật khởi hành từ Trung tâm lễ hội đền Hùng qua Nghi môn, đền Hạ, đền Trung lên đền Thượng.

Đi đầu là đội tiêu binh rước cờ Tổ quốc, cờ hội đền Hùng và vòng hoa.

Tại điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, ông Bùi Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, đọc Chúc văn kính cáo anh linh đã có công dựng nước và giữ nước, thành kính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Phú Thọ… thành kính dâng hương, tri ân công đức của các Vua Hùng, cầu cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an, bách gia trăm họ vạn đại trường tồn, đất nước ngày càng vững mạnh, hùng cường.

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2021 được tổ chức trang nghiêm, thành kính, an toàn, tiết kiệm.

Việt Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chu-tich-nuoc-dang-huong-tuong-nho-vua-hung-post1206702.html