Chủ tịch nước cử 7 sĩ quan QĐND Việt Nam đi làm nhiệm vụ tại nước ngoài

Chủ tịch nước quyết định cử 7 sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đi làm nhiệm vụ Sĩ quan tham mưu và Quan sát viên quân sự tại các Phái bộ Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trao quyết định của Chủ tịch nước cho 7 sĩ quan lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan. Ảnh QĐND

Ngày 21/5, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc Việt Nam tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đã trao quyết định của Chủ tịch nước cử 7 sĩ quan thuộc Cục Gìn giữ hòa bình, Quân đội nhân dân Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ Sĩ quan tham mưu và Quan sát viên quân sự tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan.
Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ cũng như công tác chuẩn bị cho các sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam trong thời gian qua.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu, Cục Gìn giữ hòa bình cần tăng cường công tác tuyển chọn nhân sự, chuẩn bị lực lượng thay thế kế cận cho những năm tiếp theo đảm bảo đúng quy trình, chặt chẽ; đồng thời phối hợp với Bệnh viện Quân y 175 và các cơ quan chức năng làm tốt mọi công tác chuẩn bị để tổ chức Lễ xuất quân cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan cũng như xác định rõ phương hướng, lộ trình để sớm chuẩn bị triển khai Đội Công binh.

Đối với các sĩ quan chuẩn bị lên đường tới các Phái bộ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh yêu cầu chuẩn bị tốt về mặt tư tưởng; quán triệt và thực hiện nghiêm túc quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Quân đội nhân dân Việt Nam; chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, quy định của Liên Hợp Quốc tại Phái bộ và pháp luật của nước sở tại; khi hoạt động trong môi trường đa quốc gia cần nhanh chóng hòa nhập, có hành vi ứng xử văn minh, chuẩn mực và chứng minh năng lực của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; phát huy tinh thần chủ động, khắc phục khó khăn, linh hoạt, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, qua đó khẳng định được vị thế, niềm tin và trách nhiệm quốc tế của Việt Nam trên trường quốc tế./.

Theo QĐND

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/chu-tich-nuoc-cu-7-si-quan-qdnd-viet-nam-di-lam-nhiem-vu-tai-nuoc-ngoai-post262992.info