Chủ tịch Nissan bị bắt tại Nhật Bản vì sai phạm tài chính

Chủ tịch của công ty sản xuất ô tô Nissan, Carlos Ghosn vừa bị bắt hôm thứ hai tại Nhật Bản (19/11) vì những cáo buộc sai phạm trong tài chính và sẽ bị sa thải khỏi hội đồng quản trị trong tuần này.

Reuters đưa tin, công ty sản xuất ô tô Nissan xác nhận, Chủ tịch của họ, ông Carlos Ghosn đã bị bắt tại Nhật Bản.

Ông Carlos Ghosn cũng đang là chủ tịch và là giám đốc điều hành của của hãng xe Pháp, Renault trong liên minh ô tô lớn nhất thế giới Renault – Nissan – Mitsubishi.

Ông Carlos Ghosn, người có ảnh hưởng rất lớn trong liên minh Renault – Nissan – Mitsubishi. Nguồn: Reuters

Nissan cho biết, cuộc điều tra nội bộ đã cho thấy ông Ghosn đã có nhiều hành vi sai trái bao gồm sử dụng tiền của công ty vào mục đích cá nhân và báo cáo không đầy đủ về thu nhập của mình nhằm trốn thuế.

Giám đốc điều hành của Nissan, Hiroto Saikawa chỉ ra nguyên nhân của việc này là do đã có nhiều quyền lực trong tay Ghosn, người có công rất lớn trong việc vực dậy thương hiệu Nissan kể từ năm 1999 cũng như duy trì liên minh Renault – Nissan – Mitsubishi.

Ông Saikawa cũng từ chối cho biết chi tiết về số tiền của công ty mà ông Ghosn đã chi tiêu cho cá nhân nhưng cũng tiết lộ rằng việc làm này cực kỳ nghiêm trọng, không thể chấp nhận được và đã được thực hiện trong nhiều năm.

Ông Saikawa cho biết: “Rất khó để diễn tả điều này .... Đối với tôi, đó không chỉ là sự thất vọng mà là cảm giác phẫn nộ mạnh mẽ , thậm chí cả sự tuyệt vọng”.

Đồng thời, ông Hiroto Saikawa cũng sẽ đưa Carlos Ghosn và một giám đốc khác là Greg Kelly, người cũng liên quan đến vụ việc, ra trước hội đồng quản trị để sa thải hai người khỏi bộ máy lãnh đạo của Nissan.

Ngay khi thông tin được đưa ra, cổ phiếu của Renault đã bị giảm tới 11%.

Carlos Ghosn bắt đầu làm việc tại công ty Michelin (Pháp) rồi chuyển tới làm việc tại công ty sản xuất ô tô Renault (Pháp). Sau khi Renault mua cổ phần của Nissan, Carlos Ghosn đã được điều tới đây làm việc và trở thành CEO của hãng xe Nhật Bản vào năm 2001. Ghosn đã giữ vị trị này tới tận năm ngoái và nhường lại vị chí cho Hiroto Saikawa nhưng vẫn giữ chức Chủ tịch của Nissan.

Tới năm 2005, ông tiếp tục giữ vị trí Chủ tịch đồng thời kiêm luôn CEO của Renault và trở thành người đầu tiên trên thế giới điều hành đồng thời hai công ty có tên trên bảng xếp hạng Fortune Global 500 là Nissan và Renault.

Carlos Ghosn có biệt danh là "Sát thủ chi phí" - "Le Cost Killer" và được xem là một trong những lãnh đạo có ảnh hưởng nhất trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu.

ĐÔNG BẮC

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/chu-tich-nissan-bi-bat-tai-nhat-ban-vi-sai-pham-tai-chinh-18334.html