CHỦ TỊCH NHÓM NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM- HUNGARY NGUYỄN VĂN TUYẾT TIẾP PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI HUNGARY JAKAB ISTVAN

Sáng 17/1, tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Hungary, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Nguyễn Văn Tuyết đã tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary Jakab Istvan.

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Hungary tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary Jakab Istvan

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Hungary tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary Jakab Istvan

Bày tỏ vui mừng được tiếp đón Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary Jakab Istvan, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Hungary, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Nguyễn Văn Tuyết tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam- Hungary và quan hệ nghị viện song phương giữa hai nước.

Đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp với bề dày lịch sử gần 70 năm giữa Việt Nam và Hungary, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Hungary, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Nguyễn Văn Tuyết nhấn mạnh nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ quý báu, hiệu quả của Nhà nước và nhân dân Hungary đối với công cuộc bảo vệ và xây dựng đấy nước của Việt Nam.

Nhận thấy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Quốc hội hai nước được duy trì và phát triển tốt đẹp; hai bên có sự phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Hungary, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Nguyễn Văn Tuyết mong muốn trong thời gian tới hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi Đoàn cấp cao, các Ủy ban và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị song phương để trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động của Quốc hội, tăng cường trao đổi, tham vấn các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Toàn cảnh cuộc tiếp

Năm 2020, nhân dịp hai nước sẽ tiến hành các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Hungary, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Nguyễn Văn Tuyết hi vọng hai bên sẽ phối hợp tổ chức các sự kiện văn hóa và giao lưu nhân dân nhằm tăng cường sự gắn kết giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy các hoạt động quảng bá du lịch, kết nối giao thương, hợp tác thương mại; tin tưởng Nhóm Nghị sĩ hữu nghĩ giữa hai quốc gia sẽ hoạt động tích cực, hiệu quả để lễ kỷ niệm thành công tốt đẹp.

Cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, nồng hậu của Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hungary, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Nguyễn Văn Tuyết, Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary Jakab Istvan tin tưởng chuyến thăm sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa hai quốc gia, hai Quốc hội và các Ủy ban chuyên môn của hai nước.

Mong muốn thúc đẩy quan hệ giữa hai Quốc hội, góp phần làm cho mối quan hệ giữa hai đất nước ngày càng phát triển tốt đẹp và thực chất, Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary Jakab Istvan đánh giá cao sự hoạt động có hiệu quả của hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị; khẳng định đây là cầu nối, là cánh cửa tạo ra những khả năng hợp tác trên các lĩnh vực.

Bày tỏ vui mừng vì thế hệ cán bộ, kỹ sư Việt Nam được đào tạo tại Hungary khi về nước đã có những đóng góp trong phát triển kinh tế- xã hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Jakab Istvan đánh giá, đây chính là cầu nối, gắn kết tình hữu nghị giữa hai đất nước, là những “đại sứ” của Hungary và ngược lại; thời gian tới, để tiếp nối những thành công trong lĩnh vực giáo dục, Hungary sẽ mở rộng cơ hội cho sinh viên Việt Nam, các nhà khoa học sang học tập và nghiên cứu, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực./.

Hồ Hương- Nghĩa Đức

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=39021