Chủ tịch Nguyễn Thành Phong: Tội phạm hình sự tại TP.HCM ngày càng giảm

Nhận định trên được ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM đưa ra tại hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đảng bộ Công an TP.HCM diễn ra vào chiều 9/8.

Theo đó, tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đánh giá cao việc một số chỉ tiêu đã cơ bản hoàn thành trong tổng số 07 chỉ tiêu lớn của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an TP.HCM Khóa XI (nhiệm kỳ 2015-2020) đề ra, một số chỉ tiêu dự báo có khả năng đạt và vượt vào cuối nhiệm kỳ.

Cụ thể, Công an TP.HCM đã kiềm chế, kéo giảm phạm pháp hình sự trên dân số thực tế tại địa bàn (năm 2016 với 5,83 vụ/10.000 dân, kéo giảm 1,03 vụ/10.000 dân so với năm 2015; năm 2017 giảm xuống 4,84 vụ/10.000 dân, kéo giảm 0,99 vụ/10.000 dân so với năm 2016).

Công tác điều tra, khám phá hàng năm đạt chỉ tiêu đề ra, năm sau tăng hơn năm trước (năm 2016 đạt 70,75%, tăng 4% so với năm 2015; năm 2017 đạt 72,03%, tăng 1,28% so với năm 2016). Án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được khám phá đạt trên 90%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ Công an TP.HCM.

Công tác phát triển đảng viên mới đạt 87,5% chỉ tiêu đề ra của cả nhiệm kỳ.

Tỉ lệ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên năm sau đều tăng so với năm trước (năm 2016 có 69/4.731 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, chiếm tỉ lệ 1,5%, năm 2017 có 41/4,974 đảng viên, chiếm tỉ lệ 0,82%)…

Chủ tịch UBND, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thành Phong phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị.

Chủ tịch UBND, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thành Phong phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Thành Phong cho rằng, để đạt những kết quả trên Đảng bộ Công an TP.HCM đã nhạy bén nắm bắt những vấn đề lớn, chủ động tham mưu cho Thành ủy, UBND TP.HCM chỉ đạo giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề có liên quan đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; huy động cả hệ thống chính trị thành phố tham gia giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Nhờ đó đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững môi trường an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Toàn cảnh hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đảng bộ Công an TP.HCM.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Phong cho rằng, Đảng ủy Công an TP.HCM cần chú trọng cải tiến quy chế làm việc, tăng cường cải cách hành chính; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trụ sở làm việc các đơn vị cơ sở, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác, chiến đấu thường xuyên, đột xuất của toàn lực lượng. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác Công an mà trọng tâm là Đề án “Ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào công tác đảm bảo an ninh trật tự TP.HCM giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn 2025” và Đề án “Xây dựng trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” sau khi được phê duyệt.

“Công an TP.HCM cần chủ động, năng động, sáng tạo hơn nữa trong công lãnh đạo, chỉ đạo để làm tốt hơn nữa vai trò tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố; đồng thời, chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác lãnh đạo đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm”, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Hồng Quân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tphcm-toi-pham-hinh-su-ngay-cang-giam-a381387.html