Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chỉ đạo kiểm tra các vi phạm tại điểm trông giữ trẻ ở huyện Chương Mỹ

Ngày 22/6, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung giao Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm tại điểm trông giữ trẻ không phép tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ (nếu có); báo cáo Thành ủy, UBND TP trước ngày 30/6/2018 đồng thời thông tin trả lời báo chí theo quy định.

Cơ sở trông trẻ hoạt động tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ. (ảnh: Hoàng Tuấn).

Liên quan đến việc Báo Thanh niên ngày 21/6/2018 đăng bài “Bé trai 2 tuổi tử vong do sặc cháo tại điểm trong giữ trẻ gia đình”, nêu vụ việc 1 cháu bé 2 tuổi tử vong do sặc cháo tại điểm trông giữ trẻ trái pháp thuộc thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Văn phòng UBND TP ban hành văn bản số 2836/UBND-TKBT về việc kiểm tra thông tin báo nêu. Theo đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung giao Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm tại điểm trông giữ trẻ không phép tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ (nếu có); báo cáo Thành ủy, UBND TP trước ngày 30/6/2018 đồng thời thông tin trả lời báo chí theo quy định.

Theo báo Thanh niên thông tin, vụ việc xảy ra vào 11 giờ trưa 20/6 tại nhà chị Lê Thị Liên (37 tuổi, ở tổ 3, khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Anh Nguyễn Công Quân (38 tuổi, trú tại thôn Xuân Linh, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ) gửi con trai là Nguyễn Công Danh (2 tuổi) cho chị Liên trông giữ tại nhà từ 17/6.
Trưa 20/6, sau khi cho cháu Danh ăn cháo, chị Liên phát hiện cháu có biểu hiện sặc cháo, người tím tái, co giật nên đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ. Sau khi thông báo cho anh gia đình anh Quân, chị Liên về nhà đóng cửa và bỏ trốn. Đến 12 giờ cùng ngày, cháu Danh tử vong tại Bệnh viện.
Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Công an huyện Chương Mỹ đã đến nhà chị Liên xác minh làm rõ, nhưng đến trưa 21/6, chị Liên vẫn chưa có mặt tại nhà, cửa nhà bị khóa kín.
“Trước đó, chị Liên đã mở một cơ sở mầm non mang tên Hoa Mai tại tổ 7 cùng khu nhưng không được cấp phép, bị xử phạt 2 lần và đã đóng cửa. Hiện tại, chị Liên nhận trông giữ trẻ tại nhà riêng, cơ sở Hoa Mai bỏ không”, ông Thông cho hay.
Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra Công an huyện Chương Mỹ làm rõ.

Thủy Tiên

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/chu-tich-nguyen-duc-chung-chi-dao-kiem-tra-cac-vi-pham-tai-diem-trong-giu-tre-o-huyen-chuong-my-319238.html