Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Cách ly người liên quan ổ dịch Hạ Lôi để chặt đứt nguồn lây nhiễm

Xác định rõ và cách ly từ người tiếp xúc F1 đến F3 tại nhà, chính là chúng ta 'chặt chân' nguồn lây nhiễm. Nếu như tất cả những người có yếu tố Hạ Lôi, Mê Linh chỉ ở nhà, lấy mẫu xét nghiệm, chờ 14 ngày thì tôi tin là sẽ 'đứt chân' lây nhiễm.

Sáng 13/4, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của TP Hà Nội giao ban trực tuyến dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung – Trưởng ban chỉ đạo. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khó lường
Tại phiên họp, Sở Y tế cho biết, tại Việt Nam, đến 17h00 ngày 12/4/2020, Việt Nam ghi nhận 260 ca mắc (144 trường hợp đã khỏi ra viện, chưa có trường hợp tử vong). Từ ngày 05/4/2020 đến ngày 12/4/2020, ghi nhận thêm 20 ca mắc, giảm 46 ca so với tuần trước đó (tuần trước ghi nhận 66 ca).

 Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của TP Hà Nội giao ban trực tuyến dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung – Trưởng ban chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của TP Hà Nội giao ban trực tuyến dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung – Trưởng ban chỉ đạo.

Tại Hà Nội, tính đến 17h00 ngày 12/4/2020, Hà Nội có tổng cộng 110 ca mắc (51 trường hợp đã khỏi ra viện, 59 trường hợp đang điều trị), trong đó: Có 40 ca được phát hiện tại Sân bay/khu cách ly tập trung (chưa về cộng đồng); Có 70 ca được phát hiện tại cộng đồng. Từ ngày 05/4/2020 đến ngày 12/4/2020, ghi nhận thêm 14 ca mắc (10trường hợp tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, 4 trường hợp phát hiện tại khu cách ly tập trung).
Trong đó, đáng lưu ý, ổ dịch tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh từ ca bệnh 243 có liên quan đến yếu tố BV Bạch Mai. Bệnh nhân 254 chạy thận tại BV Thận Hà Nội có tiếp xúc gần với một số y, bác sỹ và bệnh nhân khác.
Tại ổ dịch thôn Hạ Lôi đã lấy mẫu tất cả các trường hợp tiếp xúc F1 (466 trường hợp); lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc 10.013 người dân, đã có kết quả 3.136 mẫu (có 01 mẫu xét nghiệm dương tính là BN 260 N.T.L), còn lại âm tính.
Sở Y tế dự báo tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và đời sống của nhân dân, tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội.
Tại phiên họp, từ điểm cầu huyện Mê Linh, Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Trọng cho biết, hiện nay còn một số ca nghi ngờ, có biểu sốt, do vậy, công tác phòng chống dịch tại huyện Mê Linh càng phải quyết liệt, quyết tâm hơn.
Hiện nay, dịch bệnh có nguy cơ lây lan sang thôn khác của xã Mê Linh, bệnh nhân 259 có đi sang thôn thôn Liễu Trì thuộc xã Mê Linh để giao hoa, có tiếp xúc nhiều người. Thôn Liễu trì cách thôn Hạ Lôi một con đường, sát với thôn Hạ Lôi với hơn 400 hộ dân, khoảng 2.000 người.

“Huyện đề xuất mở rộng xét nghiệm các hộ dân thôn Liễu Trì, và huyện chuẩn bị phương án có thể cách ly thêm toàn bộ thôn Liễu Trì, xã Mê Linh nếu có trường hợp tại thôn dương tính”, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh cho hay.
Tối 11/4, thực hiện chỉ đạoc của Chủ tịch UBND TP rà soát chợ hoa Mê Linh, qua kiểm tra, có thể thấy, chợ hoa liên quan chủ yếu đến bà con các xã Văn Khê, Đại Thịnh, Mê Linh. Hiện thống kê được hơn 700 người từng đi, đến chợ hoa, huyện đã yêu cầu cách ly tại nhà, không được ra khỏi nhà.
Huyện có 436 đối tượng chính sách, 85 hộ cận nghèo, 73 họ có hoàn cảnh khó khăn, 151 công dân là việc tại các nhà máy xí nghiệp ngoài địa phương, trên cơ sở đó, phòng LĐ TB&XH tham mưu hỗ trợ ban đầu 1 triệu đồng/người/tháng. Sau này, nếu có nguồn hỗ trợ, huyện xem xét từng đối tượng hỗ trợ thêm.
Chủ tịch UBND xã Mê Linh (huyện Mê Linh) Tạ Quang Thái cho biết, trên địa bàn thôn Hạ Lôi có 10 trường hợp dương tính COVID-19, hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, sức khỏe các bệnh nhân ổn định. Tại xã chuyển cách ly tập trung 396 trường hợp trường hợp tiếp xúc F1, trên địa bàn có hơn 1.000 trường hợp tiếp xúc F2 cách ly tại nhà.

Cần kéo dài thời gian cách ly xã hội ít nhất 1 tuần nữa

Tại phiên họp, PGS.TS Trần Như Dương - Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho rằng hiện nay Hà Nội đang là điểm nóng và có nguy cơ nhất về dịch tễ của cả nước. Ông Dương cho rằng điểm nóng tại Hà Nội là khách quan, chứ không phải do Hà Nội. Việc Hà Nội đối phó với dịch bệnh trong 3 tháng qua là rất đáng ngưỡng mộ.

PGS.TS Trần Như Dương - Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Trực tiếp hỗ trợ công các phòng dịch tại huyện Mê Linh, Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tế Trung ương cho rằng, ổ dịch tại Hạ Lôi rất phức tạp, nhưng Hà Nội đã phát hiện nhanh và khoanh vùng ổ dịch kịp thời.

PGS.TS Trần Như Dương nhấn mạnh Hà Nội cần tiếp tục cách ly xã hội nghiêm ngặt theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng. “Tôi thấy mấy ngày gần đây người dân bắt đầu đi đông, thậm chí có nơi chật cả đường rồi. Thành phố cần quyết liệt hơn nữa, thậm chí cần có chế tài”, ông Dương nói.

Ngoài ra, ông cũng cho rằng dựa vào tình hình hiện nay, thành phố có thể kéo dài hơn nữa việc cách ly xã hội để bảo vệ các thành quả, chứ không chỉ kéo dài đến ngày 15/4. “Theo tôi, ít nhất phải kéo dài thêm 1 tuần nữa”, ông Dương nói.

Phong tỏa Hạ Lôi phải thực hiện nghiêm như thiết quân luật

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, trong những ngày qua, trên thế giới, số người nhiễm và tử vong đã tăng lên gấp đôi so với tuần trước. Ở những nước có dịch bệnh nặng đều thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp giãn cách xã hội.

Tại Việt Nam, trong 3 ngày gần đây, việc phát hiện những ca lây nhiễm mới chỉ có ở Hà Nội. Tại Hà Nội, ở giai đoạn 2, những ổ dịch nhỏ mà phát hiện đã cơ bản được khống chế. Tại ổ dịch Hạ Lôi, qua xét nghiệm gần 7.000 mẫu thì ngoài ca 243 đã phát hiện thêm 9 ca nữa. “Cơ bản trong số này đều không có triệu chứng của bệnh mà chỉ qua xét nghiệm mới phát hiện được”, Chủ tịch nói và nhấn mạnh, phải coi Hạ Lôi như bệnh viện Bạch Mai thu hẹp. Bất kỳ ai có yếu tố liên quan đến Hạ Lôi đều có nguy cơ lây nhiễm.

Chủ tịch UBND TP nhận định, qua 38 ngày kể từ khi phát hiện ca bệnh 17, Hà Nội chưa vượt qua 100 ca (không tính những trường hợp từ sân bay đón về), qua đó thấy các biện pháp đang triển khai được thực hiện đúng hướng.

Chủ tịch UBND TP đặc biệt lưu ý, ở ổ dịch tại thôn Hạ Lôi, TP quyết định phong tỏa chứ không phải là cách ly vì vậy phải: “Thực hiện như thiết quân luật, nhà nào ở nhà đó. Trong nhà cũng phải tổ chức cách ly; khi ăn cũng cố gắng phân ra thời gian để người ăn trước người ăn sau. Không nên giao tiếp với nhau nhiều. Những trường hợp nào ra ngoài phải xử phạt nghiêm. Thôn Hạ Lôi phải thực hiện nghiêm như khu phố Trúc Bạch”.

Yêu cầu tất cả đơn vị của TP tập trung cho việc dập dịch tại thôn Hạ lôi, xã Mê Linh, Chủ tịch UBND TP nêu, ưu tiến số 1 hiện nay là cần tập trung xác minh tất cả những người có quan hệ tiếp xúc với bệnh nhân 243, sau đó là điều tra dịch tễ, lịch trình đi lại, tiếp xúc của các ca dương tính còn lại.

Yêu cầu cách ly đối với tất cả những người đến Hạ Lôi từ ngày 15/3 đến 10/4

Chủ tịch UBND TP cho rằng, ở Hạ Lôi những trường hợp công nhân đi làm về, hay những người về đây ăn giỗ, ăn cưới, thanh minh, thăm người thân cần xác minh làm rõ, đặc biệt là những người liên quan đến buôn bán hoa. “Gần 700 người mà các đồng chí đã xác minh có liên quan đến chợ hoa, về ăn giỗ, cưới, công nhân từ nơi khác về thăm thân từ ngày 15/3 đến 10/4 thì phải tổ chức cách ly ngay lập tức, lấy mẫu xét nghiệm ngay. Âm tính cũng phải cách ly đủ 14 ngày”, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Đồng thời, yêu cầu cần thống kê các trường hợp liên quan đến Hạ Lôi ở các chợ hoa trên điện bàn TP. Tất cả người ở các điểm bán hoa ở các nhà tang lễ phải được xác minh, yêu cầu cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm.

Trước tình hình thực tế với nguy cơ lây nhiễm cao, Chủ tịch UBND TP đề nghị trước mắt những yếu tố liên quan đến Mê Linh, các trường hợp liên quan đến bệnh viện Bạch Mai còn lại thì tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày ngay lập tức.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại phiên họp

Liên quan đến các ý kiến lo lắng về tình hình dịch bệnh ở cộng đồng, Chủ tịch UBND TP nói rõ quan điểm: Trước mắt cứ xác minh, làm rõ, khoanh vùng các trường hợp liên quan đến Bạch Mai cho đến Mê Linh, và nếu cần chỉ mở rộng trong xã Mê Linh chưa cần đến các vùng khác bởi 10 ca dương tính ở Hạ Lôi hiện nay vẫn liên quan đến bệnh nhân 243, chưa có ổ dịch khác.

Lý giải tại sao Hà Nội lại phân tích các trường hợp F1 đến F3 trong khi các nước khác người ta tập trung vào người tiếp xúc đầu tiên với ca bệnh, Chủ tịch UBND TP cho biết: "Bởi khi xác định rõ và cách ly từ F1 đến F3 tại nhà, chính là chúng ta “chặt chân” nguồn lây nhiễm. Nếu như tất cả những người có yếu tố Hạ Lôi, Mê Linh chỉ ở nhà, lấy mẫu xét nghiệm, chờ 14 ngày thì tôi tin là sẽ “đứt chân” lây nhiễm.

Chủ tịch UBND TP nêu rõ, vừa qua việc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ là rất đúng nhưng trong quá trình thực hiện thì không được như mong muốn. Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 16 nêu rõ: “Nhà nào ở nhà nấy, xã nào ở xã ấy, gia đình nào ở gia đình đấy”... nhưng thực tế thì lại không phải như vậy trong khi đó nhiều chuyên gia y tế thế giới cảnh báo việc không thực hiện cách ly sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường. Chủ tịch UBND TP yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội và chấn chỉnh, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm.

“Như vừa qua, ngày 10/4, nhân viên y tế ở bệnh viện Bạch Mai tập trung ca hát, không đeo khẩu trang là rất phản cảm”, Chủ tịch UBND TP chấn chỉnh, rút kinh nghiệm cho những cơ sở y tế.

Chủ tịch UBND TP cũng cảnh báo nguy cơ từ nhóm người thu nhập cao và cán bộ, công chức khi có tình trạng tự đi mua thuốc hay thấy mình không có biểu hiện thì vẫn ở nhà. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị cần khuyến khích các trường hợp trên tự giác đi xét nghiệm để ngăn chặn.

"Nếu chúng ta cảnh giác quyết liệt hết thì tôi tin là chúng ta sẽ kiểm soát được lây nhiễm. Tập trung các nguồn nguy cơ cao chứ không phải bỏ sót các nguy cơ khác", Chủ tịch UBND TP nhắc nhở.

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu sở Y tế phải rà soát, thông tin cho tất cả các bác sĩ, y tá, bệnh viện tư nhân, hiệu thuốc với các trường hợp đến mua thuốc cảm, ho, sốt, khó thở thì phải yêu cầu khai báo y tế ngay lập tức, thông tin kịp thời cho trạm y tế phường để lấy mẫu xét nghiệm. “Đây là nhiệm vụ tham gia phòng, chống dịch. Nếu hiệu thuốc nào để sót trường hợp này phải xử lý theo đúng quy định pháp luật, tước giấy phép hoạt động vĩnh viễn”, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Toàn cảnh phiên họp

Ngoài ra, Sở Y tế khẩn trương tập huấn công tác lấy mẫu cho tất cả các nhân viên y tế ở các trạm y tế phường xã, gửi mẫu CDC để xét nghiệm, làm sao để năng lực xét nghiệm của TP phải xét nghiệm phải được 5.000- 7.000 mẫu/ngày.

Liên quan đến việc các bậc phụ huynh quan tâm, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ GD& ĐT, Chủ tịch UBND TP yêu cầu ngành giáo dục kiểm tra, rà soát và báo cáo TP về thời gian dự kiến kết thúc năm học 2019-2020, thời gian tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và dự kiến tổ chức thi tốt nghiệp THPT, thi vào 10 và thi những môn gì, sớm công bố công khai để người dân biết.

Sở cũng cần làm việc với Bộ Giáo dục để xem xét để công nhận kết quả các môn học trực tuyến nếu đạt chất lượng cũng như rà soát lại toàn bộ chương trình học để cắt giảm tiết học trên tinh thần vẫn phải đảm bảo chất lượng cho năm học.

Thủy Tiên - Công Thọ

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/chu-tich-nguyen-duc-chung-cach-ly-nguoi-lien-quan-o-dich-ha-loi-de-chat-dut-nguon-lay-nhiem-381029.html