Chủ tịch Napoli mỉa mai thậm tệ AS Roma sau khi mua hụt Alisson

Chủ tịch CLB Napoli Aurelio De Laurentiis cho rằng AS Roma đã bán Alisson Becker với giá quá rẻ.

Theo tờ La Gazzetta dello Sport, chủ tịch CLB Napoli Aurelio De Laurentiis cho biết, nếu là BLĐ AS Roma, thì dù có nhận được 100 triệu euro ông cũng không bán đi thủ thành Alisson Becker.

Chủ tịch Napoli tỏ ra rất bức xúc sau khi mua hụt Alisson.

Tháng trước, Liverpool đã chiêu mộ thành công Alisson với giá kỷ lục thế giới cho vị trí thủ môn, 68 triệu euro. Nói về thương vụ trên, Aurelio De Laurentiis mỉa mai:

"Roma họ đã thay đổi quá nhiều, tôi không biết điều đó có ích hay không. Tôi sẽ không bán Alisson thậm chí nếu nhận được 100 triệu euro. Napoli đã gửi lời đề nghị 60 triệu euro, nhưng phía họ không đồng ý bán."

"Tôi nghi ngờ rằng chủ sở hữu AS Roma cũng là người của Liverpool."

Ông nghĩ rằng Alisson Bekcer có giá hơn 100 triệu euro.

Có lẽ suy nghĩ này của ông xuất phát từ việc chủ tịch AS Roma James Pallotta đi ăn tối cùng ông chủ Liverpool sau vụ mua bán Mohamed Salah giữa 2 CLB vào năm ngoái.

Vào năm 2016, phó chủ tịch Liverpool David Ginsberg đã chuyển sang làm việc cho AS Roma, nhưng chưa bao giờ có bất cứ liên quan nào giữa 2 CLB này về thành viên hội đồng quản trị.

Vương Ngọc

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/chu-tich-napoli-mia-mai-tham-te-as-roma-sau-khi-mua-hut-alisson-d460108.html