Chủ tịch Nam A Bank Nguyễn Quốc Toàn 'sẽ từ nhiệm'

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) đã cho biết như vậy trong thông cáo mới được phát đi.

Chủ tịch Nam A Bank Nguyễn Quốc Toàn. (Ảnh: Internet)

Thông cáo viết: “Ông Nguyễn Quốc Toàn đã ủy quyền cho một Phó Chủ tịch thường trực chịu trách nhiệm xử lý mọi công việc thay thế và sẽ từ nhiệm để tập trung xử lý các tranh chấp nội bộ của gia đình, tránh ảnh hưởng đến hoạt động của Nam A Bank cũng như quyền lợi của khách hàng. Hi vọng, những tranh chấp này sẽ được làm sáng tỏ và xử lý triệt để trong thời gian tới.”

Chủ tịch Nam A Bank được biết là người có liên quan trong một vụ án hình sự mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố hôm 20/6/2019 – theo Quyết định khởi tố được ký bởi Trung tướng Trần Văn Vệ.

Trước đó, cơ quan điều tra đã nhận được đơn của ông Nguyễn Chấn, bà Nguyễn Thị Xuân Thủy và một số cá nhân có liên quan tố cáo ông Nguyễn Quốc Toàn cấu kết với một số cá nhân có hành vi chiếm đoạt tài sản của ông Nguyễn Chấn là cổ phần, cổ phiếu, vốn góp tại Nam A Bank và các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Hoàn Cầu – đế chế kinh doanh gắn liền với tên tuổi của nữ doanh nhân Trần Thị Hường (đại gia Tư Hường, qua đời năm 2017).

Ông Nguyễn Chấn đã bất ngờ xuất hiện tại ĐHĐCĐ Eximbank hôm qua 21/6/2019 để tố cáo con trai Nguyễn Quốc Toàn.

Đáng chú ý, ông Toàn – người bị tố cáo – chính là con trai ông Chấn và cũng là anh trai của bà Thủy.

“Việc ủy quyền này thực tế đã diễn ra khoảng 2 tháng nay”

Thông cáo của Nam A Bank không nêu rõ tên người được ông Toàn ủy quyền mà chỉ nói là “một Phó Chủ tịch thường trực”. Nhưng được biết, Nam A Bank hiện chỉ có một Phó Chủ tịch thường trực là ông Trần Ngô Phúc Vũ.

Trao đổi với VietTimes qua điện thoại tối nay 22/6, ông Vũ xác nhận việc đã được Chủ tịch HĐQT Nguyễn Quốc Toàn ủy quyền chịu trách nhiệm xử lý mọi công việc thay thế ở Nam A Bank.

“Việc ủy quyền này thực tế đã diễn ra khoảng 2 tháng nay, chứ không phải vừa xong” – ông Vũ cho biết một thông tin khá bất ngờ. Theo đó, khi xảy ra sự việc, ông Toàn đã ủy quyền cho ông Vũ thay mặt điều hành hoạt động của HĐQT Nam A Bank để tập trung xử lý các bất đồng trong gia đình và phục vụ công tác điều tra.

Phó Chủ tịch Thường trực Nam A Bank Trần Ngô Phúc Vũ đã được ông Nguyễn Quốc Toàn ủy quyền điều hành hoạt động của HĐQT Nam A Bank khoảng 2 tháng nay. (Ảnh: NAB)

Là một người gắn người đã gắn bó với Nam A Bank nhiều năm và kinh qua nhiều chức vụ, ông Vũ cho hay đang có “một sự hiểu lầm” giữa ông Chấn cũng như các thành viên trong gia đình đối với ông Toàn.

Người đang phụ trách HĐQT Nam A Bank tin tưởng sau khi cơ quan điều tra vào cuộc mọi việc sẽ được sáng tỏ, "bởi tất cả các giao dịch đều có giấy trắng mực đen".

Theo một nguồn tin, việc chuyển nhượng nhiều tài sản trong nhóm công ty của gia đình doanh nhân Tư Hường có liên quan đến việc xử lý các khoản nợ xấu hình thành từ thương vụ thâu tóm Eximbank (bất thành). Được biết, sau khi bà Tư Hường qua đời, Nam A Bank cũng như Tập đoàn Hoàn Cầu đã phải bán nhiều tài sản - trong đó có rất nhiều bất động sản đẹp ở Tp. HCM, Nha Trang, Bình Dương, Đồng Nai... - để tất toán và xử lý các khoản nợ này.

Trước đó, tại thông cáo, Nam A Bank gọi vụ án mà nhà chức trách vừa khởi tố “liên quan đến tranh chấp tài sản thừa kế của gia đình Ông Nguyễn Chấn (96 tuổi) và Ông Nguyễn Quốc Toàn (Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nam A Bank, con ruột Ông Nguyễn Chấn).

Nam A Bank khẳng định việc tranh chấp này đã diễn ra từ nhiều năm nay trong nội bộ gia đình của Ông Nguyễn Chấn và Ông Nguyễn Quốc Toàn sau khi nữ doanh nhân Tư Hường mất.

“Đây là những tranh chấp dân sự về cổ phiếu Nam A Bank, hoàn toàn không liên quan đến hoạt động Nam A Bank – một doanh nghiệp đại chúng hoạt động công khai, minh bạch và tuân thủ tuyệt đối các quy định pháp luật hiện hành”, thông cáo nêu rõ.

Xuân Thắng

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/chu-tich-nam-a-bank-nguyen-quoc-toan-se-tu-nhiem-358394.html