Chủ tịch MTTQ Việt Nam chúc mừng nhân dịp Giáng sinh tại Hà Nam

Sáng 23/12, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tới thăm, tặng quà và chúc mừng tại Giáo xứ Lảnh Trì, xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên (Hà Nam).

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng quà và chúc mừng lễ Giáng sinh tại giáo xứ Lảnh Trì xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, Hà Nam. (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng quà và chúc mừng lễ Giáng sinh tại giáo xứ Lảnh Trì xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, Hà Nam. (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)

Sáng 23/12, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tới thăm, tặng quà và chúc mừng tại Giáo xứ Lảnh Trì, xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên (Hà Nam) nhân dịp lễ Giáng sinh 2018 và chuẩn bị đón năm mới 2019.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn chúc mừng linh mục, tu sĩ, các vị chức sắc và toàn thể đồng bào Công giáo ở giáo xứ Lảnh Trì một mùa Giáng sinh an lành, yên vui và hạnh phúc; năm mới an khang thịnh vượng, đạt được nhiều thành tích mới.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã thông tin nhanh về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và hoạt động của khối đại đoàn kết toàn dân tộc nói riêng với nhiều thành tích ấn tượng, toàn diện; khẳng định kết quả đó là sự nỗ lực của các cơ quan hữu quan, sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân, trong đó có sự đóng góp tích cực của đồng bào Công giáo. Đảng, Nhà nước đánh giá cao vai trò, đóng góp tích cực của đồng bào Công giáo trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đón mừng lễ Thiên Chúa Giáng sinh 2019, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn bày tỏ tin tưởng các vị chức sắc và toàn thể đồng bào Công giáo tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước đoàn kết, tương thân tương ái, thực hiện tốt Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, tiếp tục đóng góp xây dựng quê hương, đất nước ngày một đổi mới, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm và tình cảm của lãnh đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Hà Nam, linh mục Lê Thanh Nghị quản hạt Giáo xứ Lảnh Trì bày tỏ sẽ tiếp tục vận động đồng bào trong giáo xứ tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khởi xướng, phát huy những mặt tích cực, giá trị nhân văn, đạo đức tôn giáo, đồng hành với nhân dân xây dựng quê hương Hà Nam ngày càng giàu mạnh./.

Đại Nghĩa (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chu-tich-mttq-viet-nam-chuc-mung-nhan-dip-giang-sinh-tai-ha-nam/543544.vnp