Chủ tịch Miss Grand Vietnam 2022 nói về tiêu chí chọn thí sinh

Tại buổi họp báo khởi động Miss Grand Vietnam 2022, Ban tổ chức cuộc thi khẳng định sẽ mang đến một sân chơi tiệm cận phiên bản quốc tế, đảm bảo các yếu tố then chốt: sự sôi động và giàu tính giải trí.

Buổi lễ khởi động Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 diễn ra chiều 7/6, tại TPHCM với sự tham dự của ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch và bà Teresa Chaivisut - Phó Chủ tịch Miss Grand International.

Tại chương trình, bà Phạm Kim Dung, Tổng Giám đốc Công ty Sen Vàng, Chủ tịch Miss Grand Vietnam 2022 cho rằng, nhờ sự đăng quang của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021 đã giúp Ban tổ chức có thêm động lực để tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam năm nay và nhiều năm sau nữa.

“Bắt đầu cuộc thi Hoa hậu Hòa bình tại Việt Nam, chúng tôi xúc động và thấy rằng mình phải tổ chức thật tốt sân chơi này để không phụ lòng những vị khách quý đến từ tổ chức Miss Grand International cũng như cộng đồng người hâm mộ quốc tế và trong nước quan tâm, theo dõi cuộc thi”, bà Phạm Kim Dung bày tỏ.

Chủ tịch Miss Grand Vietnam Phạm Kim Dung (bìa phải) cùng Tổng đạo diễn cuộc thi Hoàng Nhật Nam (bìa trái) và hai vị khách đặc biệt của tổ chức Miss Grand Intertional (đứng giữa) - Ảnh: Ngô Tùng

Chủ tịch Miss Grand Vietnam Phạm Kim Dung (bìa phải) cùng Tổng đạo diễn cuộc thi Hoàng Nhật Nam (bìa trái) và hai vị khách đặc biệt của tổ chức Miss Grand Intertional (đứng giữa) - Ảnh: Ngô Tùng

Cũng theo bà Dung, trong lần đầu diễn ra này, cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam sẽ được triển khai đúng với tính chất vốn có của Miss Grand International. Đó là sự sôi động, lan tỏa và giàu tính giải trí.

Chia sẻ về tiêu chí lựa chọn thí sinh Miss Grand Vietnam, bà Phạm Kim Dung khẳng định cuộc thi đánh giá cao những cô gái tự tin thể hiện vẻ đẹp, sắc vóc mà bản thân cho là ý nghĩa nhất với mình và nỗ lực thể hiện được nét đẹp đó. Hơn nữa, cuộc thi này cũng chọn người đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi quốc tế, nên càng không thể “đóng khung” các tiêu chí nét đẹp.

“Nét đẹp quốc tế là việc thể hiện được sự tự tin nhất, thể hiện được tất cả những năng lượng của một cô gái. Ở đó, chúng ta không phải nhìn vào bằng mắt để mới thấy đẹp, mà còn là cảm nhận bằng cả tâm hồn, trí não và trái tim. Chúng tôi muốn tìm những cô gái thật sự đủ năng lượng, đủ tự tin và dám “máu chiến” để đi thi quốc tế như đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - Miss Grand International Nguyễn Thúc Thùy Tiên”, bà Kim Dung nhấn mạnh.

Ông Nawat và Hoa hậu Thùy Tiên chụp hình tại buổi lễ. Sau cuộc thi Miss Grand International cuối năm ngoái, Chủ tịch Nawat đã đánh giá cao sự chuyên nghiệp và nhan sắc cũng như dành nhiều tình cảm trân trọng đối với Thùy Tiên.

Chủ tịch Miss Grand Vietnam Phạm Kim Dung cũng cho rằng, việc tuân thủ theo đúng format của Miss Grand International sẽ là yếu tố tạo nên tính hấp dẫn cho cuộc thi ngay từ những ngày đầu tiên diễn ra. Đồng thời, cuộc thi cũng có nhiều giải thưởng ở “dọc đường” cuộc thi, vì vậy các cô gái hãy theo dõi và trải nghiệm.

Bày tỏ niềm hạnh phúc khi trở lại Việt Nam và đồng hành với cuộc thi, ông Nawat Itsaragrisil, Chủ tịch Miss Grand International đã động viên, khích lệ các cô gái Việt Nam tự tin tham gia cuộc thi và cũng là cơ hội để có thể hội tụ trong đấu trường Miss Grand International như cách mà Hoa hậu Thùy Tiên đã làm được trong năm qua.

Ông Nawat cùng Hoa hậu Thùy Tiên và Top 10 Miss Grand Thailand 2022 trên sân khấu khởi động Miss Grand Vietnam 2022. Tại sự kiện mở màn này, dàn người đẹp Thái Lan và Việt Nam đã có màn trình diễn ấn tượng hai bộ sưu tập của nhà thiết kế Lê Long Dũng và Trần Ninh Hưng - Ảnh: Ngô Tùng

“Chúng tôi kêu gọi những cô gái xinh đẹp hãy đến với cuộc thi Miss Grand Vietnam, vì các bạn có tài năng và nhan sắc xinh đẹp. Tôi tin các bạn cũng là những đối thủ nặng ký trước các bạn bè khắp thế giới trên hành trình chinh phục vương miện Miss Grand International 2022. Chúc các bạn đạt được những thành tích tuyệt vời ở cuộc thi này”, ông Nawat nói.

Theo vị thuyền trưởng Miss Grand International, top 10 Miss Grand Vietnam sẽ có cơ hội đến với Bali, Indonesia (nơi diễn ra cuộc thi Miss Grand International 2022 - PV) và tham gia vào chuỗi hoạt động ấn tượng chào mừng kỷ niệm 10 năm Miss Grand International.

Trước thềm diễn ra cuộc họp báo khởi động, ông Nawat bày tỏ niềm vui khi xem được bài viết, hình ảnh về mình đăng trên nhật báo Tiền Phong.

Phó Chủ tịch Miss Grand International Teresa Chaivisut và Chủ tịch Miss Grand Việt Nam cũng thích thú xem bài viết ghi nhận trước thềm cuộc thi.

Ngô Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chu-tich-miss-grand-vietnam-2022-noi-ve-tieu-chi-chon-thi-sinh-post1444403.tpo