Chủ tịch Mặt trận tích cực xây dựng đô thị văn minh

Nhiều năm qua, ông Trương Công Thành, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng khối vận TT.Long Thành (H.Long Thành) luôn là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng khối vận TT.Long Thành Trương Công Thành (phải) trao đổi công việc với Thường trực Đảng ủy thị trấn. Ảnh:N.Hà

Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng khối vận TT.Long Thành Trương Công Thành (phải) trao đổi công việc với Thường trực Đảng ủy thị trấn. Ảnh:N.Hà

* Nhiều sáng tạo…

Phó bí thư Đảng ủy TT.Long Thành Đặng Xuân Quý kể, cách đây khoảng chục năm, lúc đó ông còn làm công tác Đoàn, được trực tiếp tham gia tuyên truyền việc giải tỏa đền bù chợ Long Thành (nằm ngay tại TT.Long Thành). Vào thời điểm đó, ông Thành đang làm Phó bí thư Đảng ủy, phụ trách khối vận đã chỉ ra những giải pháp hay, sát thực tiễn nên chợ Long Thành được giải tỏa một cách nhanh chóng, trở thành bài học cho nhiều nơi làm theo.

“Một trong những bài học mà tôi tâm đắc khi làm công tác Đảng là thực hiện “4 xin” (xin chào, xin hỏi, xin mời ngồi, xin lỗi) để người dân hài lòng. Nhờ đó, nhân dân ở 6 khu phố trên địa bàn đều đồng thuận, nhận tiền đền bù giải tỏa chợ cũ, xây dựng chợ mới Long Thành khang trang như ngày nay” - ông Đặng Xuân Quý nhấn mạnh.

Vào thời điểm đó, việc vận động người dân bỏ nền nếp sinh hoạt buôn bán từ chợ cũ để nhận đền bù, giải tỏa xây dựng chợ mới là một việc hết sức khó khăn. Ông Thành đã bàn với Thường trực Đảng ủy, chỉ đạo MTTQ và khối vận đến từng nhà dân để thuyết phục. Đồng thời, thực hiện hiệu quả mô hình “4 xin” khi dân đến với cấp ủy, chính quyền, nhất là với những hộ dân gương mẫu thực hiện trước được động viên, biểu dương…

“Mưa dầm thấm lâu, người dân nhận thức được sự nguy hiểm của chợ cũ nên đều đồng thuận di dời, nhận đền bù, tái định cư để xây dựng chợ mới như ngày nay. Trong đó, toàn bộ đảng viên của thị trấn đã nêu gương làm trước nên việc giải tỏa chợ Long Thành cũ, xây dựng chợ mới khang trang diễn ra thuận lợi” - ông Thành kể lại.

Năm 2016, ông Thành đến tuổi nghỉ hưu, không tham gia công tác Đảng nhưng là người am hiểu địa bàn, từng giữ nhiều vị trí công tác nên Đảng ủy TT.Long Thành quyết định mời ông tham gia hỗ trợ làm Trưởng khối vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TT.Long Thành.

Nếu như năm 2016, TT.Long Thành còn gần 1,5% hộ nghèo thì hiện nay đã xóa hoàn toàn hộ nghèo. Thị trấn không còn hộ khó khăn về nhà ở phải xây dựng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết. Số hộ giàu và khá tăng hơn 75% so với trước năm 2016; thu nhập bình quân đến cuối năm 2020 đạt 150 triệu đồng/người… Những thành tích này đều gắn liền vai trò của Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng khối vận TT.Long Thành Trương Công Thành.

* Góp sức xây dựng đô thị văn minh

Ngoài sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, ông Thành còn gương mẫu trong vận động nhân dân, thực hiện tốt cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động. Cả 6/6 khu phố trên địa bàn thị trấn đều duy trì và giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa; hơn 99% số hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa.

Nhận thức rõ việc xây dựng khu phố văn hóa, đô thị văn minh, nâng cao đời sống mọi mặt của người dân là một nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn, với vai trò Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TT.Long Thành, ông Thành cùng các thành viên khối vận đến từng chi bộ, tổ nhân dân để triển khai thực hiện các tiêu chí đô thị văn minh. Trong đó, tuyên truyền, vận động người dân có ý thức của công dân đô thị, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, sống văn minh, hiện đại…

Đặc biệt, trong 2 năm trở lại đây, khối vận và Mặt trận thị trấn đã vận động các mạnh thường quân và nhân dân triển khai mô hình lắp camera an ninh và đầu thu trung tâm để nắm tình hình, kịp thời hỗ trợ công an giám sát, nắm và bắt xử lý nhiều vụ trộm cắp tài sản, đua xe. Đến nay, 6/6 khu phố đã triển khai mô hình với trên 300 mắt camera an ninh dọc các tuyến đường liên khu phố và các tổ dân phố, khu vực các ngã ba, ngã tư giao cắt.

“Từ khi thực hiện mô hình này, MTTQ, khối vận và nhân dân đã cung cấp cho công an trên 1,5 ngàn nguồn tin. Trong đó, có hơn 520 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an theo dõi, giám sát, bắt xử lý nhiều vụ việc vi phạm trật tự đô thị, nhất là bắt nhiều vụ đua xe trái phép, góp phần xây dựng khu phố văn hóa, đô thị văn minh” - ông Thành cho biết thêm.

Nguyệt Hà

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202101/chu-tich-mat-tran-tich-cuc-xay-dung-do-thi-van-minh-3041492/