Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan lo lắng khi đội nhà chung bảng với Việt Nam

Huyền thoại của bóng đá Thái Lan Kiatisak nhận định đội bóng xứ chùa Vàng sẽ giành quyền đi tiếp ở bảng G, trong khi đó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá lại tỏ ra lo lắng.

Đúng như kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá xứ chùa Vàng, đội tuyển Thái Lan đã nằm cùng bảng với Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Cùng bảng với Việt Nam và Thái Lan ở bảng G còn có UAE, Malaysia và Indonesia.

Một bảng đấu được đánh giá là hết sức cân bằng và cơ hội đi tiếp vẫn chia đều cho các đội. Theo HLV Kiatisak, nhiệm vụ giành quyền đi tiếp ở bảng G không quá khó khăn đối với tuyển Thái Lan, khi đối thủ của họ đa số tới từ khu vực Đông Nam Á.

“Đây là bảng đấu chấp nhận được với Thái Lan. Ngay cả khi gặp những đội bóng mạnh ở Tây Á hoặc Nhật Bản, Hàn Quốc, chúng ta cũng có cơ hội nhưng cuối cùng Thái Lan lại gặp tới 3 đội Đông Nam Á.

Trận đầu tiên Thái Lan sẽ gặp Việt Nam (5/9). Tôi cho rằng thành bại của đội nhà phụ thuộc vào HLV Akira Nishino. Ông ấy là một HLV giỏi và rất giàu kinh nghiệm. Vấn đề là ông sẽ áp dụng thế nào triết lý của mình vào đội tuyển Thái Lan mà thôi. Theo tôi, nhiệm vụ giành quyền đi tiếp (vào vòng loại thứ 3) ở bảng đấu này không quá khó khăn đối với chúng ta", Zico Thái nhận định.

HLV Kiatisak tin tưởng đội nhà sẽ vượt qua vòng loại 2 ở vòng loại World Cup

HLV Kiatisak tin tưởng đội nhà sẽ vượt qua vòng loại 2 ở vòng loại World Cup

Khác với sự tự tìn của huyền thoại Kiatisak, trả lời tờ Siamsport, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyos Pumpanmuang thừa nhận rằng ông lo lắng khi nằm cùng bảng với tuyển Việt Nam bởi thành tích gần đây của Voi chiến khi đối đầu thầy trò HLV Park Hang Seo là rất tệ (U23 Thái Lan thua 0-4 ở vòng loại giải U23 châu Á và ĐTQG cũng thua 0-1 ở King’s Cup).

"Thái Lan không được chủ quan trước bất kỳ đối thủ nào ở vòng loại World Cup. Bóng đá ở khu vực và châu lục đang dần được thu hẹp về trình độ và chắc chắn bây giờ không có đối thủ nào là dễ thở cả.

Trận đấu mở màn gặp Việt Nam sẽ có ý nghĩa rất quan trọng. Trước kia, chúng ta thường giành chiến thắng khi đối đầu Việt Nam nhưng bây giờ thì không. Chúng ta thậm chí còn liên tiếp thua họ gần đây, vậy nên chúng ta cần phải có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng để đối đầu họ. Tất nhiên, tôi vẫn đặt niềm tin vào tuyển Thái Lan bởi chúng ta đã có HLV mới và có khát khao chiến thắng".

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan lo lắng khi phải đối đầu với Việt Nam.

Trong khi đó, nhận định về cơ hội của đội nhà khi nằm ở bảng G, HLV đội tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe, cho rằng đội bóng của ông may mắn khi rơi vào bảng đấu với nhiều đối thủ trong khu vực.

"Đây là kết quả bốc thăm thuận lợi nhất có thể, khi không ai nghĩ có tới bốn đội bảng G đến từ khu vực Đông Nam Á. Bảng đấu giống như AFF Cup thu nhỏ. Chúng tôi đã quá quen Việt Nam, Thái Lan và Indonesia. UAE dĩ nhiên là đối thủ khó chơi nhất. Tôi nghĩ Malaysia có cơ hội đi tiếp. Chúng tôi đã gặp may với bốc thăm và giờ là lúc thể hiện trên sân. Các đội trong bảng có cơ hội giống nhau", HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ với truyền thông Malaysia.

Quỳnh Mai (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/chu-tich-lien-doan-bong-da-thai-lan-lo-lang-khi-doi-nha-chung-bang-voi-viet-nam-71025-11.html