Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia bị điều tra bán độ

Tân Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Joko Driyono vừa bị cảnh sát điều tra về vụ bê bối dàn xếp tỷ số làm rung chuyển các giải đấu bóng đá quốc nội nước này.

Chủ tịch PSSI Joko Driyono - Ảnh: AFP

Chủ tịch PSSI Joko Driyono - Ảnh: AFP

Driyono trở thành Chủ tịch PSSI vào cuối tháng 1 sau khi cựu chủ tịch Edy Rahmayadi từ chức do một cuộc điều tra tham nhũng mà cảnh sát xác định liên quan đến hơn 10 nghi phạm.

Hãng tin Reuters dẫn phát biểu của phát ngôn viên cảnh sát Indonesia là Dedi Prasetyo cho hay ông Driyono đã bị thẩm vấn hôm 18.2 về các cáo buộc có liên quan đến việc hủy bằng chứng liên quan đến bê bối dàn xếp tỷ số các trận đấu.

Cảnh sát lục soát căn hộ của ông Driyono - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

“Trọng tâm chính của cuộc điều tra liên quan đến vấn đề phá hủy, trộm cắp và loại bỏ bằng chứng”, Prasetyo nói với các phóng viên. Theo báo giới địa phương, cảnh sát đã đột kích vào căn hộ của ông Driyono hồi tuần trước và tịch thu máy tính xách tay, ổ đĩa và hàng tá tài liệu, bao gồm cả hồ sơ tài chính và các trận đấu. Quan chức này đã bị cấm du lịch 20 ngày nhưng vẫn chưa bị bắt.

Động thái trên một lần nữa cho thấy Indonesia đang nỗ lực để vực dậy sau hàng loạt bê bối, tranh chấp quyền lực khiến bóng đá trong nước đối mặt với khủng hoảng. Trong đó, bóng đá Indonesia gần đây đã bị rung chuyển bởi một loạt các cáo buộc dàn xếp tỷ số.

Hồi tháng 12 năm ngoái, PSSI và cảnh sát quốc gia đã tuyên bố sẽ mạnh tay ngăn chặn việc dàn xếp trận đấu sau khi một thành viên điều hành của PSSI bị phát hiện cố gắng hối lộ 10.000 USD để mua chuộc một HLV nhằm dàn xếp tỷ số một trận đấu thuộc giải hạng hai. Quan chức này sau đó đã từ chức và bị Uy ban kỷ luật PSSI trao lệnh cấm ba năm và phạt tiền.

Bê bối, tranh chấp quyền lực đã khiến bóng đá Indonesia đi xuống trong những năm qua - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Điều lạ là dù đối mặt với nhiều bê bối và thành tích các đội tuyển quốc gia đi xuống thì bóng đá Indonesia đã thu hút khá nhiều cựu ngôi sao từ Premier League như cựu tiền vệ CLB Chelsea Michael Essien và tiền vệ Tottenham Hotspur Didier Zokora. Tuy nhiên, điều này chưa thể cứu vãn hình ảnh bóng đá Indonesia trên trường quốc tế bởi hàng loạt bê bối trong những năm qua như vấn nạn côn đồ sân cỏ, các cầu thủ nước ngoài tử vong do không được trả lương vì không đủ khả năng chăm sóc y tế.

Tây Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/chu-tich-lien-doan-bong-da-indonesia-bi-dieu-tra-ban-do-98658.html