Chủ tịch Lee Kun-hee qua đời: Người thừa kế Samsung phải nộp hơn 9 tỷ USD tiền thuế

Để nhận được khối tài sản khoảng 20,9 tỷ USD của cố Chủ tịch Samsung Lee Kun-hee, những người thừa kế cần nộp đủ số thuế thừa kế theo đúng luật pháp Hàn Quốc, ước tính khoảng hơn 9 tỷ USD.

Ông Lee Kun-hee có 4 người con gồm 1 con trai và 3 con gái (một con gái đã qua đời).

Ông Lee Kun-hee có 4 người con gồm 1 con trai và 3 con gái (một con gái đã qua đời).

Theo công bố của Samsung, Chủ tịch Lee Kun-hee đã từ trần hôm 25/10 sau 6 năm nằm viện, hưởng thọ 78 tuổi. Ông Lee là người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ước tính khoảng 20,9 tỷ USD.

Cụ thể, Ông Lee nắm giữ cổ phần tại 4 công ty Samsung trị giá khoảng 18.200 tỷ won (16,1 tỷ USD), tính theo giá đóng cửa ngày 23/10.

Ngoài ra, ông Lee cũng sở hữu 2 căn nhà đắt đỏ tại trung tâm thủ đô Seoul với diện tích lần lượt là 1.245 m2 và 3.422 m2, tương đương mức giá khoảng 34,2 tỷ won (30,2 triệu USD) và 40,9 tỷ won (36,2 triệu USD).

Theo luật thuế Hàn Quốc, trước khi áp mức thuế thừa kế lên tới 50% đối với cổ phiếu, 20% phí bảo hiểm sẽ được cộng vào giá trị thẩm định tài sản của người quá cố, được tính toán dựa trên giá đóng cửa trung bình 4 tháng trước và sau khi người này qua đời.

Reuters ước tính thuế thừa kế đối với các tài sản trên dự kiến vào khoảng 10.600 nghìn tỷ won, tương đương 9,4 tỷ USD.

Ông Lee Kun-hee có 4 người con gồm 1 con trai và 3 con gái (một con gái đã qua đời) và hiện vợ ông vẫn còn sống.

"Thái tử" Samsung Lee Jae-yong.

Các nhà quan sát nhận định người con trai duy nhất Lee Jae-yong sẽ là người được hưởng thừa kế nhiều nhất. Theo bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes, ông Lee Jae-yong là người giàu thứ ba Hàn Quốc với khối tài sản 6,8 tỷ USD.

Kể từ khi ông Lee Kun-hee nằm liệt giường sau cơn đau tim vào năm 2014, Lee Jae-yong đã thay cha điều hành Samsung. Tuy nhiên ông Lee hiện vẫn đang vướng vào cuộc chiến pháp lý với các công tố viên Hàn Quốc vì những cáo buộc hối lộ và tham nhũng.

Cố Chủ tịch Samsung Lee Kun-hee và 2 con gái Lee Boo-jin (phải) và Lee Seo-hyun.

Hai con gái của ông, gồm Lee Boo-jin (CEO khách sạn Hotel Shilla) và Lee Seo-hyun (người điều hành Samsung Foundation) mỗi người đang nắm giữ số cổ phần trị giá khoảng 1.600 tỷ Won (1,41 tỷ USD) tại Samsung C&T và Samsung SDS.

Theo luật Hàn Quốc, người thừa kế không bắt buộc phải nộp thuế thừa kế 1 lúc mà có thể nộp theo từng đợt trong vòng 5 năm. Hiện chưa có thông tin gì về di chúc của cố chủ tịch Samsung. Tuy nhiên, dù ai thừa kế khối tài sản của ông Lee cũng sẽ phải đối mặt với khoản thuế lớn, có thể buộc phải bán bớt tài sản để nộp thuế.

Mỹ Tuệ

Theo Reuters

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/chu-tich-lee-kun-hee-qua-doi-nguoi-thua-ke-samsung-phai-nop-hon-9-ty-usd-tien-thue-20180504224245357.htm