Chủ tịch Korean Air Lines đuổi việc hai con gái ruột

Ngày 23-4, Chủ tịch Tập đoàn Hanjin, tập đoàn đa ngành nghề sở hữu hãng hàng không Korean Air Lines của Hàn Quốc, ông Cho Yang-ho đã ra quyết định 'đuổi việc' cô con gái út Emily Cho của mình sau những lùm xùm chung quanh việc cô này bị cáo buộc đã hắt nước vào mặt một nhân viên quảng cáo trong cuộc họp.

Chủ tịch Korean Air Lines, ông Cho Yang-ho trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh: The Korea Herald.

Chủ tịch Korean Air Lines, ông Cho Yang-ho trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh: The Korea Herald.

Trước đó, ông Cho Yang-ho cũng đã tuyên bố "đuổi việc" cô lớn Heather Cho. Cô Heather Cho từng được biết đến sau vụ scandal xảy ra bốn năm trước tại sân bay F. Kennedy (New York, Mỹ) khi cô bắt phi hành đoàn và toàn bộ hành khách trên một chuyến bay của hãng Korean Air Lines phải quay lại sân bay vì không được phục vụ chu đáo. Cô này sau đó đã phải nhận năm tháng tù giam vì hành động “mất kiểm soát” của mình.

Trong bức email gửi đi vào tối ngày Chủ nhật, ông Cho Yang-ho, Chủ tịch Tập đoàn Hanjin, đồng thời cũng là Chủ tịch Hãng hàng không Korean Air Lines tuyên bố sẽ thăng chức cho các quản lý khác để thế chỗ hai cô con gái ruột của mình. Cụ thể, các quản lý chuyên nghiệp dưới quyền quản lý của Tập đoàn sẽ được thăng chức Phó Chủ tịch Korean Air Lines thay “cô út” Emily Cho, và chức Chủ tịch chuỗi khách sạn Kal Hotel, thay “cô lớn” Heather Cho.

Thông báo được đưa ra sau khi cảnh sát đến trụ sở hãng hàng không Korean Air Lines điều tra vụ án “hắt nước vào mặt nhân viên” của cô út Emily Cho. Đây là vụ scandal thứ hai gây ra bởi các cô con gái của Chủ tịch Korean Air Lines Cho Yang-ho trong vòng vài năm trở lại đây. Lợi nhuận sau thuế của Korean Air Lines được nhiều chuyên gia phân tích dự báo sẽ giảm đến 46% trong năm nay, chỉ còn khoảng 430 tỷ Won (khoảng 403 triệu USD). Giá trị cổ phiếu của hãng này cũng giảm hơn 6,3% kể từ sau khi thông tin về vụ scandal “hắt nước” bung ra trên truyền thông ngày 12-4 vừa qua.

Hàng loạt “đế chế kinh tế” của Hàn Quốc như Samsung, Huyndai, Lotte được điều hành bởi các “gia tộc” đều đang chịu rất nhiều sức ép bởi Chính phủ Hàn Quốc, cũng như các nhà đầu tư về việc minh bạch hóa thông tin và giảm tỷ lệ sở hữu chéo cổ phiếu.

QUỐC DŨNG

TheoBloomberg, The Korea Herald

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/kinhte/item/36183402-chu-tich-korean-air-lines-duoi-viec-hai-con-gai-ruot.html