Chủ tịch Korean Air bị thẩm vấn vì nghi biển thủ công quỹ

Sau hàng loạt bê bối, ngày 20/9, ông Cho Yang-ho, Chủ tịch Tập đoàn Hàng không Korean Air tiếp tục bị triệu tập...

Chủ tịch Korean Air Cho Yang-ho trước cửa văn phòng công tố

Sau hàng loạt bê bối, ngày 20/9, ông Cho Yang-ho, Chủ tịch Tập đoàn Hàng không Korean Air tiếp tục bị triệu tập tới văn phòng công bố, phục vụ điều tra liên quan tới nhiều cáo buộc, trong đó có biển thủ công quỹ và trốn thuế.

Ông Cho, Chủ tịch Tập đoàn Hanjin - công ty mẹ của Hãng hàng không Korean Air, đã có mặt tại Văn phòng Công tố quận Nam Seoul vào 9h30 sáng, tham gia vòng điều tra thứ 4. Ba lần trước ông bị thẩm vấn vào cuối tháng 6, đầu tháng 7 và ngày 12/9 vừa qua.

Một trong những cáo buộc mà ông Cho đang phải đối mặt đó là gây tổn thất nặng nề cho một công ty chi nhánh của Hanjin vì dùng tiền công trả chi phí đảm bảo an ninh cho nơi ở riêng.Văn phòng công tố cũng tìm kiếm lệnh bắt giữ đối với ông Cho vì tội biển thủ công quỹ và thiếu trách nhiệm.

Trước ông Cho, từ vợ đến con gái của gia đình tài phiệt này liên tiếp gặp nhiều rắc rối. Đáng chú ý, cả ba đều vướng vào những cáo buộc mắng chửi, dùng vũ lực đối với nhân viên công ty và những người khác yếu thế hơn.

Cả ba cũng đều phải có mặt tại văn phòng công tố để phục vụ điều tra trong nhiều tháng trước.

Vân Trang

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/chu-tich-korean-air-bi-tham-van-vi-nghi-bien-thu-cong-quy-d272757.html