Chủ tịch Kim Jong-un: Tăng trưởng kinh tế là 'nhiệm vụ cấp bách'

Sau khi thăm thủ đô Hà Nội, nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên đánh giá cao kinh tế Việt Nam và nhấn mạnh quyết tâm muốn thực hiện cải cách kinh tế của nước này.

Đoàn công tác Triều Tiên làm việc tại Hải Phòng - Ảnh: TRUNG HIẾU

Theo Đài KCNA, Chủ tịch Kim Jong-un chỉ đạo cấp dưới nỗ lực hơn nữa nhằm phát triển kinh tế, cải thiện chất lượng sống của người dân.

“Không có nhiệm vụ cách mạng nào lớn lao hơn mục tiêu cải thiện kinh tế và cuộc sống của người dân”, nhà lãnh đạo tuyên bố.

KCNA không đề cập liệu những lời nhận xét trên của người đứng đầu đất nước là kết quả đến từ báo cáo của phái đoàn kinh tế Triều Tiên do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Ban Chấp hành Đảng WPK kiêm Trưởng ban Tổ chức Kim Pyong-hae và Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Ban Chấp hành Đảng WPK, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Oh Su-yong dẫn đầu đến thăm Hải Phòng.

Đây là hai quan chức được phép báo cáo trực tiếp cho nhà lãnh đạo về các vấn đề liên quan đến kinh tế.

Dù cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội không đạt được tuyên bố chung, giới phân tích tại Seoul cho hay Chủ tịch Kim Jong-un vẫn duy trì “sự kiên nhẫn chiến lược”, và được cho là muốn phát triển kinh tế theo mô hình Trung Quốc lẫn Việt Nam.

Theo giới quan sát, nhà lãnh đạo Bình Nhưỡng lên kế hoạch mở rộng giai cấp trung lưu, xây dựng lĩnh vực sản xuất vững mạnh và bồi dưỡng dân số trẻ nhằm thực thi mục tiêu phát triển kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

[VIDEO] Truyền thông Triều Tiên lạc quan sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Thụy Miên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/chu-tich-kim-jongun-tang-truong-kinh-te-la-nhiem-vu-cap-bach-1059383.html