Chủ tịch Kim Jong-un liên tục vỗ tay khi xem các nghệ sĩ Việt biểu diễn

Trong buổi tiệc chiêu đãi trọng thể do Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì tối 1/3, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tỏ ra vô cùng thích thú với những loại nhạc cụ truyền thống của Việt Nam.

Tối 1/3, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chiêu đãi chào mừng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Đây là chương trình nghệ thuật nằm trong khuôn khổ tiệc chiêu đãi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dành cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un và đoàn đại biểu Triều Tiên thăm Việt Nam, nhân Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Tối 1/3, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chiêu đãi chào mừng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Đây là chương trình nghệ thuật nằm trong khuôn khổ tiệc chiêu đãi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dành cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un và đoàn đại biểu Triều Tiên thăm Việt Nam, nhân Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên được tổ chức tại Việt Nam.

"Sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên là một sự kiện mang tầm quốc tế, là cơ hội để Việt Nam quảng bá hình ảnh của một đất nước thân thiện, hòa bình. Nhà hát chúng tôi rất vinh dự khi được giao trọng trách này. Mùa xuân là biểu tượng của hòa bình và hạnh phúc. Ánh dương thể hiện niềm tin vào một tương lai đầy sáng lạn, mang hòa bình đến cho bán đảo Triều Tiên", NSƯT Hoàng Xuân Bình - Phó Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam đồng thời là tác giả kịch bản chương trình nghệ thuật “Ánh dương mùa xuân” cho biết.

Trong buổi tiệc chiêu đãi, Chủ tịch Kim Jong-un tỏ ra vô cùng thích thú với cây đàn bầu - loại đàn 1 dây độc đáo của Việt Nam.

Ông thậm chí đã cùng các nghệ nhân chơi thử loại đàn này.

Chủ tịch Kim Jong-un tỏ ra rất thân thiện vào hào hứng cùng các nghệ sĩ khiến không khí buổi tiệc vô cùng vui vẻ.

NSND Quang Vinh cho hay, ông hài lòng về buổi biểu diễn và công lao lớn thuộc về các nghệ sĩ. "Sau buổi diễn, phản ứng của Chủ tịch Kim Jong-un và quan khách Triều Tiên rất thân thiện và vui vẻ nên có lẽ chúng tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ này", NSND Quang Vinh chia sẻ sau buổi tiệc.

Ngoài đàn bầu, Chủ tịch Triều Tiên cũng chơi thử đàn k'lông pút - nhạc cụ của một số dân tộc ở Tây Nguyên.

Các nghệ sĩ Việt Nam vô cùng hào hứng chia sẻ cách sử dụng loại nhạc cụ dân tộc này với lãnh đạo Triều Tiên.

NSND Thái Bảo hát ca ngợi Chủ tịch Kim Jong-il (bố ông Kim Jong-un) và được Chủ tịch Kim Jong-un tặng bó hoa tươi thắm.

Ngoài đơn vị chủ lực là Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam với các nghệ sĩ được khán giả mến mộ như: Nhóm Phương Bắc, nhóm Pha Lê, nhóm Thăng Long, ca sĩ Thu Thủy – Quán quân dòng nhạc nhẹ Sao mai 2017, ca sĩ Mai Diệu Ly còn có sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ Học Viện Âm nhạc (vợ chồng Nghệ siz Trinh Hương - Bùi Công Duy); Học viện Múa Việt Nam, Nhà hát Quan họ Bắc Ninh, ca sĩ Hồng Nhung.

NSND Quang Thọ trình diễn ca khúc Triều Tiên Bài ca trung thành ca ngợi lãnh tụ Kim Nhật Thành, đây là ca khúc ông đã từng biểu diễn năm 1982, cách đây 37 năm nhân dịp sinh nhật lần thứ 70 của Chủ tịch Kim Nhật Thành. Và đến năm 1989 chính tác phẩm này đã đem về cho ông chiếc Cúp vàng tại Liên hoan nghệ thuật Quốc tế hữu nghị Mùa xuân Bình Nhưỡng, cũng đúng sinh nhật lần thứ 77 của Chủ tịch Kim Nhật Thành. Chủ tịch là người vỗ tay đầu tiên khi NSND Quang Thọ vừa dứt lời sau đó cả hội trường vỗ tay rầm rộ.

Hà Lan
Ảnh: Lê Giáp

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/nhac/chu-tich-kim-jong-un-lien-tuc-vo-tay-khi-xem-cac-nghe-si-viet-bieu-dien-511124.html