Chủ tịch Kim Jong-un lần đầu tiên trả lời phóng viên phương Tây

Nhà lãnh đạo Triều Tiên gây bất ngờ cho nhiều người khi trả lời câu hỏi từ một phóng viên phương Tây.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ đi dạo cùng nhau trong khuôn viên khách sạn Metropole Hà Nội sáng nay. Ảnh: AFP

Nhà lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ đi dạo cùng nhau trong khuôn viên khách sạn Metropole Hà Nội sáng nay. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có mặt tại khách sạn Metropole vào 9h sáng 28/2, bắt đầu ngày làm việc thứ 2 của hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un nhận được câu hỏi từ phóng viên David Nakamura của Washington Post rằng ông có cảm thấy tự tin sẽ đạt thỏa thuận với Tổng thống Mỹ Trump hay không.

Còn quá sớm để nói, nhưng theo trực giác của tôi, tôi cho rằng sẽ có những kết quả tốt“, Chủ tịch Kim trả lời.

Theo The Guardian, đây là lần đầu tiên ông Kim Jong-un trả lời câu hỏi từ một phóng viên phương Tây. Nếu như trong các chuyến công du trước đây tới Trung Quốc, ông không trả lời các câu hỏi từ phóng viên nước chủ nhà thì thậm chí phóng viên của Washington Post có thể là phóng viên nước ngoài đầu tiên nhận được hồi đáp từ nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Trong cuộc trao đổi giữa 2 lãnh đạo Mỹ-Triều trước cuộc họp kín, Trump nói rằng ông không vội vàng phi hạt nhân hóa và dành lời ca ngợi khi Triều Tiên đã dừng thử hạt nhân, tên lửa trong thời gian qua. Ông cũng nói rằng Triều Tiên có thể trở thành một “cường quốc kinh tế” và ông mong muốn giúp biến điều đó trở thành hiện thực. Cũng theo Tổng thống Trump, ông và ông Kim có thể sẽ còn gặp nhau nhiều lần trong những năm tới.

Về phần mình, ông Kim Jong-un cho biết cả thế giới đang dõi theo cuộc họp ngày hôm nay và ông mong chờ sẽ có một cuộc đối thoại tuyệt vời với nhà lãnh đạo Mỹ.

Theo lịch trình, phiên họp mở rộng dự kiến kéo dài tới 11h55. Một lễ ký thỏa thuận chung sẽ diễn ra lúc 14h05 và đến 15h05, Tổng thống Trump sẽ tổ chức một cuộc họp báo trước khi lên chuyên cơ về Mỹ.

Bích Kiên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/chu-tich-kim-jong-un-lan-dau-tien-tra-loi-phong-vien-phuong-tay-4676346.html