Chủ tịch Kim Jong-un làm gì vào lúc Triều Tiên phóng tên lửa mới?

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đến thăm một công trường xây dựng mà không có mặt theo dõi vụ bắn thử tên lửa đạn đạo mới phát triển của Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát công trường xây dựng các căn hộ liền kề ven sông ở Bình Nhưỡng vào ngày 25/3. Ảnh: Yonhap

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát công trường xây dựng các căn hộ liền kề ven sông ở Bình Nhưỡng vào ngày 25/3. Ảnh: Yonhap

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn KCNA đưa tin, hôm 25/3, Triều Tiên đã bắn thử 2 tên lửa dẫn đường chiến thuật mới mà không có sự giám sát của ông Kim Jong-un. Theo đó, nhà lãnh đạo đã có chuyến đi chỉ đạo thực địa tại một công trường xây dựng các căn hộ ven sông ở Bình Nhưỡng.

Các chuyên gia cho rằng quyết định của ông Kim đến thăm công trường mà không giám sát vụ phóng tên lửa dường như cho thấy ý định của ông muốn tập trung hơn đến cuộc sống của người dân khi đất nước đang đấu tranh để đạt được các mục tiêu kinh tế mới được công bố gần đây, trong bối cảnh Triều Tiên đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt quốc tế và cuộc chiến chống virus SARS-CoV-2 kéo dài.

Trong chuyến thị sát trên, KCNA dẫn lời ông Kim cho biết sẽ có khoảng 800 căn hộ liền kề hiện đại sẽ được hoàn tất trong năm nay và được tặng cho những người lao động và những cá nhân xuất sắc trong tất cả các ngành, các nhà khoa học, giáo dục và những nhà văn cống hiến cho đảng và nhà nước.

Một bài báo khác đưa tin ông Kim trước đó đã đến kiểm tra việc sản xuất các sản phẩm xe buýt thử nghiệm và tiết lộ kế hoạch sâu rộng để thực hiện biện pháp quyết định cho việc cải thiện giao thông cho người dân Bình Nhưỡng. KCNA không thông báo về thời điểm ông Kim thực hiện chuyến thăm này, nhưng dường như nó đã diễn ra trước đó 1 ngày.

Hôm 23/3, ông Kim cũng đã tham dự một sự kiện động thổ xây dựng 10.000 căn hộ ở Bình Nhưỡng và kêu gọi các quan chức thúc đẩy dự án bất chấp những thách thức khắc nghiệt hơn bao giờ hết.
Ông Kim trước đó cũng thừa nhận đã thất bại trong kế hoạch phát triển kinh tế và công bố kế hoạch phát triển 5 năm mới trong Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên hồi tháng 1 với trọng tâm là tự lực.

Sáng 26/3, hãng thông tấn KCNA đưa tin Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa dẫn đường chiến thuật mới hôm 25/3, xác nhận thông tin nước này phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản. Hai tên lửa dẫn đường chiến thuật mới có thể bay theo những quỹ đạo bất thường ở độ cao thấp, đánh chính xác mục tiêu đặt tại vùng biển cách bờ biển phía Đông Triều Tiên 600 km.

"Sự phát triển của hệ thống vũ khí này có ý nghĩa to lớn trong việc củng cố sức mạnh quân sự của đất nước và ngăn chặn tất cả các loại mối đe dọa quân sự hiện có trên Bán đảo Triều Tiên", KCNA nhấn mạnh.

Vụ phóng tên lửa hôm 25/3 diễn ra 4 ngày sau khi nước này bắn 2 vật phóng được cho là tên lửa hành trình ở ngoài khơi bờ biển Hoàng Hải vào sáng ngày 21/3. Đây là vụ phóng thử tên lửa đầu tiên của Bình Nhưỡng kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức. Theo giới chuyên gia, việc Triều Tiên phóng thử 2 tên lửa này dường như nhằm "nắn gân" chính quyền mới của Mỹ.

Hải Vân/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/chu-tich-kim-jongun-lam-gi-vao-luc-trieu-tien-phong-ten-lua-moi-20210326102331274.htm