Chủ tịch Kim Jong-un hé lộ một khía cạnh ngoài mong đợi

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng đã từng cố thực hiện cử chỉ 'bắn tim' vốn rất phổ biến tại Hàn Quốc và trên mạng xã hội.

Cơn sốt toàn cầu Instagram đã không bỏ qua ngoại giao quốc tế, bao gồm cả những lãnh đạo tưởng như cứng rắn và nghiêm túc nhất. Trong một cuộc gặp gỡ với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hồi tháng 9 năm ngoái, Chủ tịch Kim Jong-un đã cố gắng thực hiện một động tác vô cùng quen thuộc với các tín đồ Instagram cũng như người hâm mộ K-pop, đó chính là "bắn tim".

Khi được đề nghị chụp ảnh chung với Tổng thống Moon tại núi Paektu, nhà lãnh đạo Triều Tiên có vẻ như chưa thực sự nắm được bí quyết "bắn tim" đúng và chuyên nghiệp nhất.

"Làm như thế nào nhỉ? Tôi không thể làm đúng như vậy", ông Kim được cho là đã quay sang hỏi những người bên cạnh.

Trong khi đó, trang tin Hàn Quốc Korea Herald dẫn lời phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyeom nói, ông Kim "đã thành công rực rỡ khi thực hiện bắn tim".

"Bắn tim" đã rất phổ biến tại Hàn Quốc trong những năm gần đây, nhưng nó mới chỉ được cộng đồng quốc tế biết tới thông qua mạng xã hội.

Theo tờ The Guardian, Eva Chen, một biên tập viên thời trang trên Instagram đã thực hiện cử chỉ này với khán giả tại Tuần lễ thời trang Paris hồi tháng 3/2018. "Người Hàn Quốc không còn làm hình biểu tượng hòa bình nữa, mà họ chuyển sang 'bắn tim'", Chen chú thích cho một bức ảnh của mình với blogger thời trang Aimee Song và người mẫu Irene Kim. Cả ba đều đang "bắn tim".

Nhờ vào những nghệ sỹ K-pop thành công ở nước ngoài như ban nhạc BTS, "bắn tim" ngày càng được biết tới bên ngoài biên giới Hàn Quốc.

Tháng 10/2016, nam ca sỹ G-Dragon tuyên bố mình là người đã "phát minh" ra động tác "bắn tim" khi cho đăng tải một tấm hình hồi bé của mình đang làm cử chỉ dễ thương này. Anh chú thich: "Tôi là người 'bắn tim' nguyên gốc nhé".

Tại Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018, những đôi găng tay chính thức dành riêng cho vận động viên đều có phần đầu ngón tay màu đỏ - được cho là giúp người đeo găng đạt tới "cảnh giới" cao nhất khi bắn tim.

Về trào lưu "bắn tim" đang lan rộng khắp toàn cầu, trang Vulture viết: "Hãy gọi tới Nhà Xanh [Phủ Tổng thống Hàn Quốc], bởi vì ngoại giao văn hóa đang diễn ra".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có cuộc gặp gỡ chính thức lần thứ hai tại Hà Nội vào ngày 27 – 28/2 sắp tới. Trọng tâm của thượng đỉnh được kỳ vọng sẽ tập trung vào những bước tiếp theo trong cam kết giải giáp hạt nhân của Triều Tiên, cũng như loạt hành động đáp trả từ phía Washington.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/chu-tich-kim-jong-un-he-lo-mot-khia-canh-ngoai-mong-doi-20190221073211262.htm