Chủ tịch Kim Jong-un được Nga đón tiếp bằng thảm đỏ, bánh mì và muối

Khi đoàn tàu chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và phái đoàn tháp tùng đã dừng ở nhà ga đầu tiên của Nga, mọi công tác chuẩn bị để đón tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên tại thành phố cảng Vladivostok đã sẵn sàng với những nghi thức trang trọng.

Theo hãng tin Yonhap, khoảng 10h40 sáng nay 24/4, đoàn tàu chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và phái đoàn tháp tùng đã vào ga Khasan ở thành phố biên giới Nga giáp Triều Tiên. Một số quan chức cấp cao của Chính phủ, cùng các quan chức địa phương đã đón tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên tại nhà ga với những nghi thức truyền thống như tặng bánh mì và muối.

Đây là chặng dừng đầu tiên của ông Kim Jong-un trước khi tiếp tục hành trình 9 giờ đồng hồ nữa để đến thành phố Vladivostok, nơi ông sẽ có cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Vladimir Putin vào ngày mai.

Thảm đỏ sẵn sàng tiếp đón ông Kim Jong-un tại ga Vladivostok.

Tại Vladivostok, các hoạt động chuẩn bị tiếp đón nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng đã sẵn sàng. Theo ghi nhận của phóng viên BBC, đội danh dự và đoàn quân nhạc của Nga đã tập dượt bên ngoài nhà ga Vladivostok để chuẩn bị cho lễ đón. Trong khi đó, thảm đỏ cũng được trải sẵn để dành nghi thức tiếp đón trang trọng cho Chủ tịch Kim Jong-un. Quốc kỳ Nga và Triều Tiên cũng được treo khắp các tuyến đường xung quanh nhà ga.

Đội danh dự Nga tổng duyệt chuẩn bị cho lễ đón.

An ninh tại nhà ga được thắt chặt.

Quốc kỳ Nga và Triều Tiên được treo quanh khu vực nhà ga ở Vladivostok.

Theo kế hoạch, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ có cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày mai 25/4. Một trong chủ đề chính của hội nghị là thảo luận vấn đề giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, cũng như các biện pháp thúc đẩy quan hệ Nga - Triều.

Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Kim Jong-un kể từ sau hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 2 tại Hà Nội. Hội nghị giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ, Triều Tiên đã không đạt được bất cứ thỏa thuận nào về giải trừ hạt nhân, do bất đồng về các lệnh trừng phạt.

Sáng nay, ngay khi xuống ga Khasan, nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói rằng: “Tôi rất vui mừng khi đặt chân lên đất Nga. "Chuyến thăm này không phải chuyến thăm Nga cuối cùng của tôi. Đây mới chỉ là bước đi đầu tiên (trong phát triển mối quan hệ song phương)", ông Kim Jong-un nói.

Các quan chức Nga đã có mặt tại ga Khasan để đón tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Ông Kim Jong-un tươi cười bắt tay và trò chuyện với các quan chức Nga. (Nguồn: Reuters)

Các quan chức Nga đã tặng nhà lãnh đạo Triều Tiên bánh mì và muối khi ông tới ga Khasan. Đây là tục lệ đón khách quý truyền thống có từ lâu đời của Nga. (Nguồn: Reuters)

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cùng các quan chức Triều Tiên dự một cuộc họp với các quan chức Nga, gồm Bộ trưởng Phát triển Viễn Đông Alexander Kozlov (thứ 4 từ phải sang) và Thống đốc vùng Primorsky Oleg Kozhemyako (thứ 2 từ phải sang). (Nguồn: primgazeta.ru)

Sau khi dừng chân tại ga Khasan, đoàn tàu chở ông Kim Jong-un tiếp tục di chuyển đến thành phố Vladivostok (Viễn Đông) để họp thượng đỉnh với Tổng thống Vladimir Putin. Hành trình từ Khasan đến Vladivostok mất khoảng 9 giờ đồng hồ. (Nguồn: Sputnik)

(theo Yonhap, Dân trí)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chu-tich-kim-jong-un-duoc-nga-don-tiep-bang-tham-do-banh-mi-va-muoi-92530.html