Chủ tịch Juventus ủng hộ 10 triệu euro trong mùa dịch

Bóng đá châu Âu nói riêng và thể thao thế giới nói chung rúng động vì virus corona nhưng vẫn có những điểm sáng trong công cuộc chống dịch.

07:39 18/03

Các giải VĐQG ở Đông Nam Á bị hoãn trong mùa dịch

Indonesia là quốc gia mới nhất phải tuyên bố hoãn lịch thi đấu giải bóng đá vô địch quốc gia sau Thái Lan, Malaysia, Việt Nam, Lào và Philippines.

Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, các quốc gia châu Á và Đông Nam Á đang giảm thiểu lây lan thông qua việc tạm thời hoãn lịch thi đấu các sự kiện thể thao, trong đó có giải vô địch bóng đá quốc gia.

Trong thông báo mới nhất trên mạng xã hội rạng sáng ngày 16/3, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) cho biết các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia nước này (bao gồm Liga 1 và Liga 2) sẽ lùi lịch thi đấu 2 tuần. Liga 1 mới bước qua vòng đấu thứ 3 và sẽ khởi tranh trở lại vào ngày 3/4.

Ở Đông Nam Á, Thai League là giải VĐQG đầu tiên thông báo lùi lịch do ảnh hưởng của Covid-19. Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) ấn định ngày thi đấu trở lại là 18/4.

Chia sẻ với Zing.vn, cây viết Ario Josia của trang Bola cho biết quyết định hoãn lịch thi đấu giải bóng đá VĐQG được PSSI phê duyệt từ ngày 14/3. Tuy nhiên, phải đến ngày 16/3, quyết định mới có hiệu lực do có một số trận đấu của vòng 3 Liga 1 vẫn còn đang diễn ra.

"Tôi cảm thấy rất bối rối ở thời điểm cách đây vài ngày, khi PSSI vẫn cho giải đấu diễn ra và có vài CĐV bị nhiễm virus corona ở Jakarta và một số vùng lân cận. Nhưng cuối cùng thì họ đã quyết định hoãn lại các vòng đấu tiếp theo của Liga 1. Thời gian tới chúng tôi cũng sẽ làm việc ở nhà", phóng viên Indonesia nói.

07:41 18/03

EURO, Copa America 2020 bị hoãn vì Covid-19

UEFA và các hiệp hội thành viên dành sự ưu tiên cho việc hoàn tất các giải VĐQG, các giải đấu cúp tại châu Âu và sẽ dời VCK EURO sang năm 2021.

Buổi họp giữa UEFA và 55 hiệp hội thành viên diễn ra ngày 17/3 đã đi đến thống nhất lùi VCK EURO lại 1 năm. Theo đó, giải vô địch các quốc gia châu Âu sẽ diễn ra từ ngày 11/6 đến ngày 11/7 năm 2021 tại 12 nước đồng chủ nhà.

LĐBĐ châu Âu cùng các hiệp hội thành viên dành ưu tiên cho việc hoàn thành các giải VĐQG cùng 2 giải đấu cúp (Champions League, Europa League). Trên trang chủ, UEFA gọi đây là một động thái đoàn kết chưa từng có trong lịch sử.

Theo đó, các giải VĐQG sẽ trở lại sau khi tình hình dịch Covid-19 được khống chế và dự kiến sẽ kết thúc vào cuối tháng 6. Theo Daily Mail, UEFA dự kiến dời lịch 2 trận chung kết Champions League, Europa League lần lượt sang ngày 27/6 và 24/6 năm nay.

Cũng trong buổi họp diễn ra cùng ngày, LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) cũng thống nhất dời ngày hội bóng đá các quốc gia Nam Mỹ lùi lại 1 năm. Theo đó, Copa America sẽ bắt đầu từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7 năm 2021. Giải đấu sắp tới được Argentina và Colombia đăng cai tổ chức.

07:44 18/03

Cầu thủ thứ 2 của Juventus dương tính với Covid-19

Rạng sáng 18/3, CLB Juventus xác nhận trường hợp thứ 2 dương tính với virus corona, đó là tiền vệ Blaise Matuidi.

Theo thông tin từ Juventus, Matuidi đã tiến hành tự cách ly tại nhà theo chỉ dẫn từ hôm 11/3 và vẫn đang ở trong tình trạng ổn định, chưa có triệu chứng bệnh.

Trước Matuidi, một cầu thủ khác của Juventus là trung vệ Daniele Rugani cũng cho kết quả dương tính với virus corona. Một tuần sau khi nhiễm virus, cầu thủ người Italy vẫn ổn và tỏ rõ sự lạc quan trước dịch bệnh.

1 ngày trước khi dương tính với Covid-19, Matuidi đăng tải một video lên mạng xã hội và thừa nhận anh "không biết dịch bệnh tồi tệ đến cỡ này".

07:46 18/03

Chủ tịch Juventus ủng hộ 10 triệu euro để chống dịch Covid-19

Theo La Stampa, Chủ tịch Juventus, Andrea Agnelli, đã quyên góp 10 triệu euro cho chính quyền địa phương để chống dịch Covid-19. 150 mặt nạ phòng độc cũng được Agnelli mua và quyên góp cho các bệnh viện tại vùng Piedmont (Italy).

07:59 18/03

Sao Chelsea tập luyện duy trì thể lực dù nhiễm bệnh

Trên trang cá nhân, tiền vệ Callum Hudson-Odoi của Chelsea liên tục chia sẻ những hoạt động tập luyện dù anh đang nhiễm Covid-19. Trước đó, cầu thủ này khẳng định mình thấy khỏe hơn và không có triệu chứng của bệnh như ho khan, sốt hay khó thở.

08:03 18/03

Sao NBA dương tính với virus corona

Ngôi sao Kevin Durant là 1 trong số 4 cầu thủ của CLB bóng rổ Brooklyn Nets tại NBA xét nghiệm dương tính với virus corona. Chia sẻ với The Athletic, Durant khẳng định bản thân vẫn khỏe mạnh. "Tất cả hãy cẩn thận, hãy tự lo cho chính mình và chấp nhận cách ly. Chúng ta sẽ vượt qua thời khắc khó khăn này".

08:27 18/03

Cựu chủ tịch Real Madrid nhiễm Covid-19

Theo Marca, cựu chủ tịch Real Madrid, Lorenzo Sanz, nhập viện với triệu chứng sốt cao vì nhiễm virus corona và đang trong "tình trạng nghiêm trọng". Ông Lorenzo Sanz, 76 tuổi, là chủ tịch Real trong giai đoạn 1995-2000. Real giành 2 chức vô địch UEFA Champions League trong thời gian này trước khi ông trùm này bị bật bãi bởi sự xuất hiện của Florentino Perez cùng chính sách Galacticos.

09:24 18/03

Chủ tịch UEFA: 'Hoãn Euro là cách duy nhất'

Trả lời sau khi Euro 2020 bị hoãn, Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin nhấn mạnh: "Chúng tôi cho rằng hoãn Euro là cách duy nhất để toàn bộ các giải VĐQG và cúp châu Âu được hoàn tất. Mọi thứ không chắc chắn hoàn toàn vào lúc này nhưng chúng tôi cũng nghĩ cho sức khỏe của CĐV và các cầu thủ".

Ông Ceferin cũng tiết lộ quyết định này nhận được sự ủng hộ từ 100% các liên đoàn thành viên của UEFA. EURO sẽ được dời sang năm 2021 và được tổ chức từ 11/6 đến 11/7.

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/chu-tich-juventus-ung-ho-10-trieu-euro-trong-mua-dich-post1060902.html