Chủ tịch Interpol nghi bị tạm giữ vì tham nhũng

Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ được cho là đang bị giam giữ và điều tra tham nhũng sau khi vợ ông này trình báo chồng mất tích ở Trung Quốc.

Ngày 7/10, tờ Le Parisien dẫn các nguồn tin cho biết, chính quyền TRung Quốc đang tạm giữ và thẩm vấn ông Mạnh Hoành Vĩ (64 tuổi) về nghi án tham nhũng.

Cụ thể, ông Mạnh bị nghi ngờ chống lưng cho một công ty có được hợp đồng bảo mật không gian mạng với chính phủ.

Trước đó, giới truyền thông Pháp đã báo cáo rằng Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ bị mất tích kể từ khi ông trở về quê hương Trung Quốc từ cuối tháng 9.

Vợ ông Mạnh, người sống ở Lyon (Pháp), thành phố đặt trụ sở chính của Interpol, đã báo cáo với cảnh sát việc chồng bà mất tích ngày 5/10, sau hơn 1 tuần không nhận được bất cứ thông tin nào từ chồng.

Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ mất tích ở Trung Quốc

Phương tiện truyền thông Trung Quốc cho biết ông Mạnh, người cũng đang giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, đã bị tạm giữ ngay khi máy bay vừa hạ cánh tại Trung Quốc và hiện đang bị cảnh sát thẩm vấn.

Ông Mạnh đảm nhiệm chức vụ Thứ trưởng từ tháng 11/2016 sau khi ông đã giữ nhiều vị trí khác nhau trong Bộ Công an Trung Quốc.

Tờ Le Parisien cho biết thêm, khoảng 6 năm nay, chính phủ Trung Quốc đã tiến hành chiến dịch chống tham nhũng rộng khắp và cho đến nay nó chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.

Dù lời buộc tội chống lại Chủ tịch Interpol là gì, nhưng theo Le Parisien, sự mất tích của ông Mạnh Hoành Vĩ cũng sẽ biến thành một trận chiến ngoại giao.

Hôm 6/10, Interpol đã ra tuyên bố yêu cầu nhà chức trách Trung Quốc làm rõ về số phận của ông Mạnh Hoành Vĩ thông qua các kênh thực thi pháp luật chính thức.

"Ban thư ký Interpol mong nhận được phản hồi chính thức từ nhà chức trách Trung Quốc liên quan đến những quan ngại về tình hình của Chủ tịch Interpol", một tuyên bố của tổ chức này trên mạng xã hội Twitter cho biết.

Đến nay, phía Trung Quốc vẫn chưa có bình luận gì về vụ việc. Đáng lưu ý, ngay trong tuần này, Bắc Kinh đã phát đi thông điệp mạnh mẽ rằng danh tiếng quốc tế không phải là lá chắn cho công dân Trung Quốc. Hai ngày trước khi vụ ông Mạnh được biết đến, truyền thông Trung Quốc đưa tin ngôi sao điện ảnh Phạm Băng Băng, người biến mất trong 4 tháng, phải nộp phạt 70 triệu USD do trốn thuế.

Trước đó, Bắc Kinh cũng thông báo đang điều tra ông Nur Berki, Cục trưởng Cục Năng lượng quốc gia và từng là lãnh đạo khu tự trị Tân Cương.

Ông Andrew Wedeman, nhà khoa học chính trị tại Trường ĐH bang Georgia (Mỹ), nhận định chiến dịch chống tham nhũng dường như đã qua giai đoạn cao trào vào năm 2015 nhưng vẫn săn được "hổ" - từ được Trung Quốc sử dụng để ám chỉ những quan chức cấp cao nhúng chàm.

"Thống kê của tôi cho thấy đã có 17 con hổ bị hạ trong năm nay và ông Mạnh có thể là con hổ thứ 18. Chiến dịch săn hổ chắc chắn vẫn tiếp diễn", ông Wedeman nói.

An Nhiên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/chu-tich-interpol-nghi-bi-tam-giu-vi-tham-nhung-3366845/