Chủ tịch huyện bị bắt với cáo buộc Tham ô tài sản

Theo cơ quan điều tra, ông Nguyễn Hồng Lam với vai trò là Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) cùng với hai cán bộ huyện này bàn bạc làm thủ tục rút tiền từ ngân sách huyện Đức Cơ trái quy định để hoàn ứng số tiền 524 triệu đồng...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai mới ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Tham ô tài sản và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 3 cán bộ UBND huyện Đức Cơ.

Các bi can gồm ông Nguyễn Hồng Lam (sinh năm - SN 1972; trú thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ, ông Nguyễn Xuân Tứ (SN 1979; cư trú thị trấn Chư Ty), Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện Đức Cơ và ông Nguyễn Đông Dương (SN 1984; cư trú hị trấn Chư Ty),chuyên viên Phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện Đức Cơ.

Theo kết quả điều tra, năm 2012, ông Nguyễn Hồng Lam với vai trò là Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đức Cơ đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, cùng với ông Nguyễn Xuân Tứ (nguyên Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đức Cơ) và ông Nguyễn Đông Dương (Kế toán trưởng ngân sách huyện Đức Cơ) lập khống hồ sơ rút hơn 524 triệu đồng từ ngân sách huyện Đức Cơ để chiếm đoạt, sử dụng mục đích cá nhân.

Năm 2018, ông Nguyễn Hồng Lam với vai trò là Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ cùng với Nguyễn Xuân Tứ, Nguyễn Đông Dương bàn bạc làm thủ tục rút tiền từ ngân sách huyện Đức Cơ trái quy định để hoàn ứng số tiền trên.

Vụ án đang được điều tra, làm rõ.

P. Luật

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/chu-tich-huyen-bi-bat-voi-cao-buoc-tham-o-tai-san-489317.html