Chủ tịch Hữu Thắng: 'Tiếc khi CLB TP.HCM phải đá không khán giả với Hà Nội'

Chủ tịch CLB TP.HCM - Nguyễn Hữu Thắng cảm thất rất tiếc nuối vì chuyện CĐV đốt pháo sáng khiến cho sân Hàng Đẫy bị 'treo' trong ngày CLB TP.HCM làm khách trước đội Hà Nội.

Trao đổi với Saostar, Chủ tịch CLB TP.HCM – Nguyễn Hữu Thắng bày tỏ sự tiếc nuối lớn về chuyện đội nhà phải làm khách trên sân Hàng Đẫy của Hà Nội trong bối cảnh không khán giả.

Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng nói: “Thực sự, tôi rất tiếc vì trận đấu với Hà Nội phải thi đấu không có khán giả. Đây là trận đấu nhận được sự quan tâm của người hâm mộ khi hai đội đang xếp hai vị trí cao nhất V.League 2019. Tôi nghĩ những CĐV yêu CLB TP.HCM rất muốn đến cổ vũ cho đội nhà. Đây cũng là điều khá buồn khi chuyện CĐV đốt pháo sáng đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh chung của giải đấu và trận đấu Hà Nội – TP.HCM vào cuối tuần này.

Về án phạt, bản thân tôi không thể có ý kiến gì về điều này, vì sai hay đúng thì do Ban kỷ luật ra án phạt theo quy định. CLB TP.HCM chỉ quan tâm đến sự chuẩn bị thật tốt cho cuộc đối đầu với CLB Hà Nội”.

Có thể một số ý kiến không đánh giá cao CLB TP.HCM ở V.League nhưng đội bóng luôn cố gắng theo từng trận đấu. Mục tiêu của chúng tôi là có được kết quả tốt nhất với sự nỗ lực từ các cầu thủ. Chúng tôi muốn cho người hâm mộ TP.HCM thấy được sự cố gắng, làm hết khả năng của toàn đội. Chúng tôi đá vì người hâm mộ, vì bóng đá TP.HCM. Với những gì đang diễn ra ở V.League 2019, tôi nghĩ thầy trò HLV Chung Hae Soung có quyền tự hào vì luôn biết phấn đấu vươn lên“, Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng nói tiếp.

Ban tổ chức sân Hàng Đẫy không hoàn thành nhiệm vụ về chuyện ngăn cản CĐV đốt pháp sáng nên bị “treo” sân trước TP.HCM.

Ban tổ chức sân Hàng Đẫy không hoàn thành nhiệm vụ về chuyện ngăn cản CĐV đốt pháp sáng nên bị “treo” sân trước TP.HCM.

Nói về trận đấu bị đánh giá dưới cơ so với Hà Nội, Chủ tịch Hữu Thắng phân tích: “Điều này là bình thường thôi. Bất kỳ ai cũng có cùng quan điểm như thế. CLB Hà Nội rõ ràng mạnh hơn rất nhiều so với TP.HCM nếu xét về lực lượng giữa hai đội.

Cụ thể, Hà Nội có 3 ngoại binh tốt nhất ở V.League, cùng cầu thủ nhập tịch Hoàng Vũ Samson ghi bàn nhiều nhất lịch sử giải đấu. Hơn hết, Hà Nội có dàn cầu thủ nội ăn cơm tuyển. Ai nhìn vào cũng thấy được đội bóng Thủ đô quá mạnh so với phần còn lại. Huống chi TP.HCM đang có những khó khăn lớn về lực lượng. Kể cả có những con người tốt nhất thì tôi vẫn giữ quan điểm CLB TP.HCM yếu hơn so với Hà Nội. Tôi cũng không ngạc nhiên nếu CLB TP.HCM gặp rất nhiều khó khăn trước Hà Nội vào cuối tuần này.

Tuy nhiên, CLB TP.HCM sẽ cố gắng chơi thật tốt, chơi 100% khả năng trước đội chủ nhà. Tôi tin toàn đội sẽ nhận được kết quả xứng đáng nhất với sự nỗ lực và quyết tâm chơi hết mình vì người hâm mộ TP.HCM. Cứ đá thôi, còn chuyện như thế nào phải chờ sau 90 phút…”.

Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng (trái) đáng giá rất cao về sức mạnh và đẳng cấp của CLB Hà Nội.

Vào 19h ngày mai (27/4), trận đấu tâm điểm vòng 7 V.League 2019 giữa CLB Hà Nội và CLB TP.HCM sẽ diễn ra. Nhưng có một điều khá buồn là trận đấu phải diễn ra trong cảnh không có khán giả. Nguyên nhân là Ban kỷ luật VFF quyết định “treo” sân Hàng Đẫy vì để CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng ở vòng 6.

Cần nhắc, Ban tổ chức sân Hàng Đẫy đã không làm tốt phận sự. Họ không kiểm soát tốt và bất lực trước chuyện CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng, dù mỗi lần hai đội gặp nhau thì câu chuyện pháo sáng lại trở thành “trò chơi” trên sân Hàng Đẫy. Do vậy, Ban lỷ luật VFF quyết định “treo” sân Hàng Đẫy 1 trận để tránh tái diễn việc không làm tốt trách nhiệm của Ban tổ chức sân đấu này.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/chu-tich-huu-thang-tiec-khi-clb-tp-hcm-phai-da-khong-khan-gia-voi-ha-noi-5053517.html