Chủ tịch Hữu Thắng thay Huấn luyện viên Trần Minh Chiến dẫn dắt Câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh; Quang Hải, Văn Lâm sắp về nước hội quân?

Chủ tịch Hữu Thắng thay Huấn luyện viên Trần Minh Chiến dẫn dắt Câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh; Việt Nam đối đầu Thái Lan ở bán kết giải U16 Đông Nam Á 2022; Quang Hải, Văn Lâm sắp về nước hội quân?... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Chủ tịch Hữu Thắng thay Huấn luyện viên Trần Minh Chiến dẫn dắt Câu lạc bộ TP. Hồ Chí Minh

Câu lạc bộ TP. Hồ Chí Minh có sự điều chỉnh nhân sự trước trận gặp Bình Định, ông Minh Chiến sẽ lui về làm giám đốc kỹ thuật, công tác chỉ đạo sẽ do ông Hữu Thắng phụ trách.

" Huấn luyện viên Minh Chiến đang cảm thấy căng thẳng, cần nghỉ ngơi nên chúng tôi có sự thay đổi. Ông Hữu Thắng sẽ tạm quyền chỉ đạo cho đến khi có thay đổi", vị lãnh đạo đội bóng nói về quyết định điều chuyển công tác.

Cách đây một tuần, ông Chiến đã chủ động xin từ chức nhưng không được chấp nhận. Hôm qua, Câu lạc bộ TP. Hồ Chí Minh để thua Nam Định 1-2 trên sân Thiên Trường. Đội bóng rơi xuống áp chót và chỉ hơn Câu lạc bộ Sài Gòn 2 điểm.

Ông Nguyễn Hữu Thắng (áo sơmi) sẽ tạm quyền HLV thay ông Minh Chiến (giữa). Ảnh: Quang Thịnh.

Ông Nguyễn Hữu Thắng (áo sơmi) sẽ tạm quyền HLV thay ông Minh Chiến (giữa). Ảnh: Quang Thịnh.

Áp lực đang đè nặng lên chiếc ghế của Huấn luyện viên Trần Minh Chiến. Ông tâm sự rằng cảm thấy nghi ngờ năng lực bản thân nên không thể làm tiếp. Câu lạc bộ TP. Hồ Chí Minh cần một người khác huấn luyện để có thể thoát khỏi cảnh khó khăn này.

Có lẽ chính vì vậy mà Chủ tịch Hữu Thắng được điều về làm công tác huấn luyện từ vòng 12. Trận đấu mà cựu hậu vệ người Nghệ An đảm nhận là trận tiếp đón "đại gia mới nổi" Câu lạc bộ Bình Định, đội vừa thua và đang rất khát điểm.

Lần gần nhất ông Thắng nắm quyền huấn luyện là khi Câu lạc bộ TP.Hồ Chí Minh tranh chấp với Huấn luyện viên Chung Hae-seong hồi tháng 7/2020. Khi đó, đội bóng gặp vấn đề thành tích. Ông Thắng chỉ huấn luyện một buổi tập rồi giao lại cho ông Lư Đình Tuấn.

Ông Hữu Thắng đầu quân cho Câu lạc bộ TP.Hồ Chí Minh ở vị trí chủ tịch thay cho cựu tiền đạo Lê Công Vinh hồi tháng 5/2018. Đây là lần thứ 2 ông làm Huấn luyện viên nhưng chưa có lần nào kịp ra sân chỉ đạo. Nếu không có gì thay đổi, ông Thắng sẽ được đăng ký chức danh ở vòng 12.

Bên cạnh đó, Câu lạc bộ TP.Hồ Chí Minh sẽ đón Lee Nguyễn trở lại vào tối 9/8. Tiền vệ Việt kiều bỏ ngỏ khả năng ra sân ở trận gặp Bình Định trên sân Thống Nhất.

Việt Nam đối đầu Thái Lan ở bán kết giải U16 Đông Nam Á 2022

Giành tấm vé cuối cùng vào bán kết, đội tuyển U16 Việt Nam sẽ đối đầu kình địch U16 Thái Lan để tranh tấm vé chơi trận chung kết giải U16 Đông Nam Á 2022.

Chiều 8/8, trận hòa 2-2 giữa đội tuyển U16 Australia và đội tuyển U16 Malaysia đã giúp đội tuyển bóng đá U16 Việt Nam giành quyền vào bán kết Giải vô địch U16 Đông Nam Á 2022.

Cụ thể, ở lượt trận cuối cùng bảng C, đội tuyển U16 Myanmar đã giành thắng lợi 1-0 trước đội tuyển U16 Campuchia và đứng nhất bảng C với 7 điểm. Trong khi đó đội tuyển U16 Malaysia bị đội tuyển U16 Australia cầm hòa 2-2 và chỉ giành được 5 điểm.

Đội tuyển U16 Việt Nam sẽ đối đầu với đội tuyển U16 Thái Lan tại bán kết.

Đội tuyển U16 Việt Nam với 6 điểm hơn các đội nhì bảng khác là đội tuyển U16 Lào và đội tuyển U16 Malaysia (đều có được 5 điểm). Qua đó đội tuyển U16 Việt Nam giành quyền vào bán kết Giải vô địch U16 Đông Nam Á 2022 gặp đội nhất bảng B là đội tuyển U16 Thái Lan. Còn đội tuyển U16 Indonesia sẽ gặp đội nhất bảng C là U16 Myanmar.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển U16 Việt Nam gặp đội tuyển U16 Thái Lan vào lúc 15h30 ngày 10/8. Trận bán kết 2 sẽ diễn ra giữa U16 Indonesia và U16 Myanmar vào lúc 20h00 ngày 10/8.

Phan Tuấn Tài và Nhâm Mạnh Dũng trở lại đội hình Viettel

Hai cầu thủ trẻ của Câu lạc bộ Viettel có đủ thể lực để thi đấu tại AFC Cup sắp tới sau khi bình phục chấn thương.

Chiều 8/8, Nhâm Mạnh Dũng và Phan Tuấn Tài ra sân tập luyện cùng đồng đội, chuẩn bị cho trận đấu gặp Kuala Lumpur City FC tại bán kết khu vực AFC Cup 2022.

Nhâm Mạnh Dũng đã bình phục hoàn toàn chấn thương cổ chân, sau đó, anh mắc cúm A nên vắng mặt ở những vòng đấu vừa qua. Đàn em Phan Tuấn Tài dù không gặp chấn thương nhưng bị lây dịch từ đồng đội nên cũng vắng mặt ở vòng 11.

Nhâm Mạnh Dũng đã trở lại tập luyện sau thời gian chấn thương.

Chuẩn bị cho trận đấu diễn ra vào 10/8 tới, đại diện Việt Nam cũng chào đón sự trở lại của đội trưởng Bùi Tiến Dũng. Trung vệ sinh năm 1995 vừa trải qua thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương. Ở buổi tập chiều 8/8, Tiến Dũng đã vào sân tập luyện cùng đồng đội. Tuy nhiên, cầu thủ này có thể thi đấu hay không còn phụ thuộc thể lực của chính anh.

Trong khi đó, trung vệ Nguyễn Đức Chiến đang gặp vấn đề nhỏ ở đầu gối. Cầu thủ sinh năm 1998 gặp chấn thương từ vòng bảng AFF Cup hồi cuối tháng 6. Anh thi đấu trở lại ở vòng 11 V.League khi được ra sân trong đội hình chính và chơi trọn vẹn trận đấu gặp Câu lạc bộ Bình Dương.

Theo thông tin từ đội ngũ y tế của Câu lạc bộ Viettel, tình trạng của Đức Chiến không nghiêm trọng và vẫn có thể tập nhẹ cùng toàn đội.

Câu lạc bộ Viettel sẽ tiếp Kuala Lumpur City FC vào lúc 18h ngày 10/8. Tại AFC Cup 2022, đội bóng này chọn sân Thống Nhất làm sân nhà. Huấn luyện Bae Ji-won cùng học trò có mặt tại TP. Hồ Chí Minh từ 6/8, một ngày sau khi thi đấu tại vòng 11 V.League 2022 trên sân Hàng Đẫy.

Ở vòng bảng, Viettel toàn thắng cả 3 trận và đứng nhất bảng I. Kuala Lumpur City FC xếp nhì bảng H với một trận thắng và một trận thua để giành tấm vé duy nhất cho đội nhì bảng khu vực Đông Nam Á vào chơi bán kết.

Quang Hải, Văn Lâm sắp về nước hội quân?

Quang Hải hiện mới trải qua 2 trận đấu cùng Pau FC, ra sân tổng cộng 98 phút tại Ligue 2, trong khi Văn Lâm chưa được sử dụng phút nào tại J-League 1.

Ngày 8/8, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) công bố kế hoạch tổ chức giải giao hữu quốc tế dịp FIFA Day tháng 9 tới. Theo đó, thầy trò Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ hội quân ngày 17/9, thi đấu giao hữu với đội tuyển Singapore ngày 21/9 và Ấn Độ ngày 27/9.

Vấn đề được người hâm mộ quan tâm là thành phần đội tuyển đá giải liệu có hai cầu thủ đang thi đấu nước ngoài: tiền vệ Nguyễn Quang Hải (Câu lạc bộ Pau, giải Ligue 2 - Pháp) và Đặng Văn Lâm (Câu lạc bộ Cerezo Osaka, giải J-League 1 - Nhật Bản) hay không?

Trên lý thuyết, các Câu lạc bộ có nghĩa vụ nhả quân cho các đội tuyển quốc gia thi đấu trong dịp FIFA Day.

Đặng Văn Lâm và Quang Hải có thể hội quân cùng đội tuyển Việt Nam đợt FIFA Day tới.

Mặt khác, theo lịch thi đấu giải Ligue-2 và J-League 1, Câu lạc bộ Pau của Quang Hải và Câu lạc bộ Cerezo Osaka của Văn Lâm đều không có lịch thi đấu từ sau lượt trận ngày 17/9 tới trước lượt trận ngày 1/10. Đây đồng thời là quãng thời gian đội tuyển Việt Nam đá giao hữu.

Vì vậy, Quang Hải và Văn Lâm hoàn toàn có thể về nước hội quân cùng đội tuyển.

Trước đó, Huấn luyện viên Park Hang-seo từng có ý muốn gọi Quang Hải vào tuyển U23+3 đá SEA Games 31 nhưng bất thành. Thời điểm đó, Quang Hải đang là cầu thủ tự do và muốn ra nước ngoài sớm để thích nghi, làm quen với Câu lạc bộ mới.

Quang Hải hiện mới trải qua 2 trận đấu cùng Pau FC, ra sân tổng cộng 90 phút tại Ligue 2. Trong khi đó, Văn Lâm vẫn chưa được sử dụng phút nào tại J-League 1.

Việc dự giải giao hữu do VFF tổ chức cũng là dịp để Huấn luyện viên Park Hang-seo kiểm tra phong độ của Quang Hải và Văn Lâm, hướng tới mục tiêu AFF Cup vào tháng 12.

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/chu-tich-huu-thang-thay-huan-luyen-vien-tran-minh-chien-dan-dat-cau-lac-bo-tp-ho-chi-minh-quang-hai-van-lam-sap-ve-nuoc-hoi-quan-post257257.html