Chủ tịch Hữu Thắng hé lộ tương lai Công Phượng

Trong một chia sẻ mới đây với giới truyền thông, Chủ tịch Hữu Thắng đã bất ngờ hé lộ tương lai của tiền đạo Công Phượng.

Hơn nửa năm không được Sint-Truidense trọng dụng, Công Phượng đã khăn gói trở lại Việt Nam đầu quân cho CLB TP HCM, á quân V.League 2019.

Tại đây Công Phượng có dịch thi đấu cùng với hai đồng đội cũ trong màu áo HAGL là Lê Văn Sơn và Lê Đức Lương cũng gia nhập đội bóng Sài Thành với bản hợp đồng cho mượn từ phố Núi.

Ngoài ra CP10 cũng có dịp sát cánh cùng các đàn anh gốc Nghệ đang thi đấu cho đội bóng này là Ngô Hoàng Thịnh và Trần Phi Sơn.

Đội bóng Sài Thành đã đạt được thỏa thuận với Hoàng Anh Gia Lai và Sint-Truidense để mua lại nửa năm hợp đồng của Công Phượng từ câu lạc ở giải Vô địch Quốc gia Bỉ, và đặt vấn đề với đội bóng phố Núi sở hữu nốt nửa năm còn lại của Công Phượng để phục vụ cho mùa giải 2020 với rất nhiều giải đấu.

Sau khi gia nhập CLB TP HCM, Công Phượng dần lấy lại phong độ ghi bàn của mình.Tính đến thời điểm này, Công Phượng đã chơi tổng cộng ba trận đấu cho CLB TP Hồ Chí Minh và ghi được 3 bàn thắng, đó đều là những bàn thắng rất đẹp thể hiện đẳng cấp của "Messi Việt Nam".

 Công Phượng hòa nhập nhanh với lối chơi của CLB TP HCM

Công Phượng hòa nhập nhanh với lối chơi của CLB TP HCM

Mới đây chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng đã lên tiếng xác nhận tương lai của tiền đạo sinh năm 1995:

“Công Phượng có đá hết mùa cho TP HCM được hay không? Tôi xin trả lời là có. Bầu Đức cũng muốn tạo điều kiện để Công Phượng tìm lại cảm giác chơi bóng. Một cầu thủ toàn tâm toàn ý chơi cho một đội bóng trong trọn vẹn mùa giải vẫn tốt hơn. Đối với cầu thủ, việc tìm lại được sự tự tin để chơi bóng, rồi dần dần tìm lại được phong độ là điều rất quan trọng”, trang bongda dẫn lời chủ tịch của CLB TPHCM.

Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng tỏ ra vui mừng khi tân binh của đội bóng Sài Thành hòa nhập nhanh với lối chơi của CLB.

“Phải nói đó là niềm vui, hạnh phúc của khán giả, những người hâm mộ yêu bóng đá Việt Nam và yêu quý Công Phượng từ lâu. Tôi cảm thấy Phi Sơn và Công Phượng thi đấu rất hợp. Phi Sơn cũng chơi xuất sắc trong cả 2 trận vừa rồi và họ có sự phối hợp rất ăn ý.

Quan trọng là Phượng tìm lại được cảm giác, sự tự tin để chơi bóng. Tất cả những gì cơ bản cậu ấy vốn có và quan trọng hơn nữa là Công Phượng hòa nhập được với lối chơi của TP HCM, chơi ăn ý cùng các đồng đội. Tôi nghĩ đó là điều quan trọng nhất”.

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/chu-tich-huu-thang-he-lo-tuong-lai-cong-phuong-85331-11.html