Chủ tịch Huawei khuyến khích công ty con đánh bại tập đoàn mẹ

Tỷ phú Nhậm Chính Phi, Chủ tịch Huawei, khuyến khích công ty con Honor sử dụng việc đánh bại Huawei làm động lực sau khi về với chủ mới.

2020 là một năm đầy sóng gió đối với Huawei trong bối cảnh tập đoàn lọt vào tầm ngắm của chính phủ Mỹ và hứng chịu hàng loạt biện pháp hạn chế của Washington. Để giảm khó khăn, Chủ tịch Huawei là ông Nhậm Chính Phi quyết định bán thương hiệu điện thoại giá rẻ Honor.

Zhixin New Information Technology - liên minh bao gồm China Digital và chính quyền thành phố Thâm Quyến - mua lại Honor với giá 15,2 tỷ USD.

South China Morning Post đưa tin, trong bữa tiệc chia tay ban lãnh đạo và nhân viên của Honor, ông Nhậm Chính Phi nói rằng Honor hãy trở thành đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của Huawei, vượt qua Huawei và thậm chí sử dụng việc đánh bại Huawei làm động lực cho công ty.

 Ông Nhậm Chính Phi, Chủ tịch tập đoàn Huawei. Ảnh: BBC

Ông Nhậm Chính Phi, Chủ tịch tập đoàn Huawei. Ảnh: BBC

Tỷ phú Nhậm Chính Phi cũng cảnh báo Huawei sẽ phải đối mặt với những vấn đề lớn hơn bất kỳ doanh nghiệp mới khác. Ông thúc giục các nhân viên cũ chấp nhận toàn cầu hóa và học hỏi từ các công ty khác ở Mỹ, Anh hay châu Âu nói chung. "Chúng tôi sẽ là đối thủ cạnh tranh trong tương lai", người đứng đầu Huawei nói.

Bán Honor là "quyết định đau đớn" của hãng điện thoại Trung Quốc sau khi chính phủ Mỹ siết chặt hơn các lệnh cấm. Thoái vốn hoàn toàn và không còn liên quan đến Huawei sẽ là giải pháp đểp Honor phát triển thoải mái hơn.

Loạt biện pháp khống chế của Mỹ đã đe dọa hàng triệu việc làm cũng như nguồn cung cấp sản phẩm cho các đại lý của Huawei ở 170 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

"Chúng ta không thể để những người vô tội vạ lây vì vấn đề của Huawei. Sau khi về với chủ mới, Honor sẽ nhanh chóng tiếp tục sản xuất dưới sự quản lý của Zhixin để giải quyết các vấn đề về nguồn cung", ông Nhậm Chính Phi nhấn mạnh.

Huawei sẽ nhận hoàn toàn bằng tiền mặt và bàn giao cho Zhixin New Information Technology các tài sản liên quan đến Honor, gồm bản quyền thương hiệu, bộ phận Nghiên cứu và Phát triển (R&D) cũng như chuỗi cung ứng. Dù mới thành lập, Zhixin New Information Technology đang sở hữu khoảng 30 đại lý.

Ra đời năm 2013, Honor là thương hiệu con hướng tới phân khúc giá rẻ của Huawei. Sau khi ra đời, Honor nhanh chóng trở thành thương hiệu phổ biến hàng đầu Trung Quốc với doanh số 70 triệu sản phẩm mỗi năm. Theo IDC, Honor đã tạo ra doanh thu hơn 10 tỷ USD và chiếm khoảng 28% lượng sản phẩm xuất xưởng của toàn Huawei nửa đầu năm 2020..

Nhã Vy

Nguồn TCDN: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/chu-tich-huawei-khuyen-khich-cong-ty-con-danh-bai-tap-doan-me-d17112.html