Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam thăm người dân vùng 'rốn lũ' Quảng Bình

Đợt mưa lũ vừa qua khiến hơn 2.000 nhà dân ở tỉnh Quảng Bình bị ngập sâu trong nước, thiệt hại nặng nhất là tại huyện Minh Hóa.

Sáng nay (22/9), đoàn công tác do ông Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà các hộ gia đình nông dân bị thiệt hại do mưa lũ tại huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Ông Thào Xuân Sùng tặng quà người dân vùng rốn lũ xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa.

Ông Thào Xuân Sùng tặng quà người dân vùng rốn lũ xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa.

Tại rốn lũ xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa có hơn 600 nhà dân bị ngập sâu tận nóc. Tại đây, đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên các gia đình sớm vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống; trao 46 suất quà tặng các gia đình khó khăn, bị nước ngập.

Tại buổi làm việc với chính quyền địa phương, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng đánh giá cao sự chủ động trong phòng chống mưa lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của người dân. Về lâu dài, tỉnh Quảng Bình cần tìm ra các phương án, giải pháp bền vững để ứng phó với lũ lụt ở Tân Hóa.

Theo ông Sùng, ngoài biện pháp di dời dân đến nơi ở mới nhằm định canh, định cư, cần quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng phù hợp, đảm bảo điều kiện ở địa phương; thống kê nhu cầu sử dụng đất ở, đất sản xuất của gần 700 hộ dân ở xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa.

Riêng các dãy núi đá vôi bao bọc quanh địa bàn xã, nguyên nhân chính khiến xã Tân Hóa thành phễu chứa nước, ông Thào Xuân Sùng đề nghị phải có biện pháp vừa bảo vệ, đồng thời khơi thông 7 cửa hang đá để tăng cường khả năng thoát lũ./.

Thanh Tuấn/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/chu-tich-hoi-nong-dan-viet-nam-tham-nguoi-dan-vung-ron-lu-quang-binh-958674.vov