Chủ tịch hội nông dân giỏi vận động

Nhiều năm nay, ông Nguyễn Đức Nước, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bảo Hòa (H.Xuân Lộc) được đánh giá là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong tiến trình xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu, ông Nước còn đi đầu vận động nhân dân chuyển đổi thành công nhiều mô hình kinh tế, cho thu nhập cao…

Ông Nguyễn Đức Nước (ngồi) trao đổi công việc với Bí thư Đảng ủy xã Bảo Hòa Hà Văn Niệm. Ảnh: Nguyệt Hà

Ông Nguyễn Đức Nước (ngồi) trao đổi công việc với Bí thư Đảng ủy xã Bảo Hòa Hà Văn Niệm. Ảnh: Nguyệt Hà

* Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân

Ông Nước tâm sự, việc chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp từ thuần nông cây lúa sang mô hình “vườn - cá” cho năng suất cao của các hộ dân ấp Bưng Cần như hiện nay lúc đầu gặp không ít khó khăn. Ông Nước đã cùng Ban chấp hành Hội Nông dân xã phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân. Trong đó, giới thiệu những hộ thành công từ ấp Bưng Cần vừa để người dân được tham quan, vừa thấy hiệu quả cao khi thực hiện chuyển đổi.

Với những nỗ lực không ngừng, đảng viên Nguyễn Đức Nước - “thủ lĩnh” của nông dân xã Bảo Hòa đã góp phần để Hội Nông dân xã luôn là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của tỉnh và H.Xuân Lộc. Cá nhân ông luôn là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; được huyện, tỉnh, Trung ương biểu dương, khen thưởng…

Ông đã đề xuất với Đảng ủy, chính quyền địa phương tổ chức cho người dân đến tham quan mô hình của gia đình ông cùng một số hộ đã thành công khi chuyển đổi sang “vườn - cá”. Cùng với đó, trong các buổi sinh hoạt hội tại 4 ấp trên địa bàn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nguyễn Đức Nước đều có những bài tuyên truyền kết hợp hình ảnh thuyết phục từ những mô hình thực tế…

Người dân vừa được nghe, vừa được chứng kiến sự đổi thay của những mô hình sản xuất hiệu quả ngay trong ấp nên dần dần chuyển đổi làm theo. Đến nay, xã Bảo Hòa đã hình thành được 1 CLB nuôi cá với 25 hội viên. Thu nhập bình quân một năm của các hộ này sau khi trừ chi phí từ 600-750 triệu đồng.

Ngoài ra, xã Bảo Hòa đã hình thành được các CLB vườn cây ăn trái kết hợp tham quan du lịch thu hút nhiều hộ dân liên kết cùng làm, cho thu nhập cao. Điển hình là mô hình “vườn - cá” của Chủ tịch Hội Nông dân Nguyễn Đức Nước; mô hình nuôi cá của cựu chiến binh Nguyễn Sỹ Tựu, Bùi Huy Sinh… đã và đang được nhiều người dân trong xã, trong huyện đến tham quan, học tập kinh nghiệm.

Chia sẻ về những thành công này, ông Nước cho hay, điều quan trọng nhất là người dân phải hiểu, phải thấy được ý nghĩa của việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi. Cá nhân ông chỉ hỗ trợ trong tuyên truyền, hỗ trợ kinh nghiệm về giống, vốn cũng như phối hợp giúp bà con nông dân kỹ thuật nuôi, trồng cho năng suất cao.

Đến nay, ngoài các CLB tại ấp Bưng Cần, cả 4/4 ấp của xã Bảo Hòa nhiều nông dân đã chuyển đổi thành công mô hình sản xuất thuần lúa sang trồng cây ăn trái như sầu riêng, chôm chôm, cây có múi và nuôi cá cho năng suất cao. Qua đó, xã đã xóa hoàn toàn hộ nghèo, toàn xã chỉ còn 14 hộ cận nghèo đang phấn đấu xóa hết vào cuối năm nay khi hoàn thành các chỉ tiêu NTM kiểu mẫu.

* Góp phần xây dựng NTM kiểu mẫu

Theo Bí thư Đảng ủy xã Bảo Hòa Hà Văn Niệm, H.Xuân Lộc là một trong bốn đơn vị cấp huyện được Trung ương chọn làm điểm xây dựng huyện NTM kiểu mẫu, trong đó xã Bảo Hòa đã phấn đấu hoàn thành trên 2/3 các tiêu chí NTM kiểu mẫu. Thu nhập bình quân của trên 11,2 ngàn dân toàn xã hiện đạt 66 triệu đồng/người/năm. Cả 4/4 ấp trong xã đều duy trì và đạt ấp văn hóa; trong đó ấp Bưng Cần đạt ấp văn hóa kiểu mẫu với trên 99% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa.

Bí thư Đảng ủy Hà Văn Niệm nhấn mạnh: “Trong thành công chung của xã, đồng chí Nguyễn Đức Nước đã đóng góp tích cực trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi thành công nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả, góp phần xóa hoàn toàn hộ nghèo vào cuối năm 2020”.

Tấm gương của ông Nước đã tác động trực tiếp đến người dân cũng như cán bộ, đảng viên trên địa bàn. Ông Bùi Huy Sinh, Phó bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Bưng Cần cho hay, ở xã, ông Nước là Chủ tịch Hội Nông dân, khi về sinh hoạt tại ấp, ông Nước là một đảng viên luôn gương mẫu, trách nhiệm, tham gia tích cực các hoạt động đóng góp, ủng hộ cho ấp, cho xã. Đặc biệt, ông luôn tận tâm khi vận động, hướng dẫn người dân chuyển đổi thành công các mô hình kinh tế.

Ông Sinh cho biết thêm, thời gian qua, ấp Bưng Cần còn được xã giao quản lý tuyến đường Thủy Sản - tuyến đường NTM kiểu mẫu với tổng chiều dài 1,8km. ông Nước chính là người tiên phong hiến đất, góp tiền của, công sức vận động trồng cây hoàng yến, cây cúc nhái hai bên đường. Trong đó, với uy tín của mình, ông đã vận động được 100% hộ dân dọc tuyến làm trụ treo cờ vào những dịp lễ lớn, chào mừng đại hội Đảng các cấp; tổ chức vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng cây xanh… làm đẹp cho tuyến đường.

Nguyệt Hà

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202102/chu-tich-hoi-nong-dan-gioi-van-dong-3042277/