Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng: 'Cầm tay chỉ việc' giúp ND làm kinh tế

Vừa qua, đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) đã đến thăm và làm việc với Ban Thường vụ Hội ND tỉnh Yên Bái về kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng năm 2018 và công tác chuẩn bị Đại hội Hội ND tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Nhiều thành tích nổi bật

Ông Giàng A Câu - Chủ tịch Hội ND tỉnh Yên Bái cho biết, trong 8 tháng năm 2018, các cấp Hội ND trong tỉnh đã tổ chức được gần 1.800 buổi tuyên truyền đến trên 56.000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Các phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được đẩy mạnh.

Ngày 17.8, đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội ND Việt Nam thăm quan Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh Yên Bái. Ảnh: Trần Quang

"Các cấp Hội đã tổ chức được trên 600 lớp tập huấn kỹ thuật, dạy nghề cho gần 36.000 lượt hội viên, nông dân. Cùng với đó, cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh đã tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ phong trào xây dựng NTM tại địa phương; sửa chữa và nâng cấp 125km đường giao thông liên thôn, gần 90km kênh mương nội đồng"- ông Câu cho biết.

Cũng theo ông Câu, về công tác tổ chức đại hội Hội ND các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023, hiện đã có 180/180 cơ sở Hội và 9 huyện, thị xã, thành phố tổ chức thành công đại hội. Việc xây dựng văn kiện cũng đã cơ bản hoàn thành và đang bổ sung, điều chỉnh đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đảm bảo số lượng, chất lượng. Dự kiến đại hội sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ 15 – 20.9 tới. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Hội ND tỉnh Yên Bái đề nghị Trung ương Hội NDVN quan tâm tạo điều kiện để Hội được tham gia thực hiện các mô hình điểm về phát triển kinh tế trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, đặc biệt là hỗ trợ mô hình trồng dâu, nuôi tằm tại huyện Trấn Yên; xây dựng các tổ nhóm liên kết, phát triển các hình thức kinh tế tập thể gắn với xây dựng chi hội nghề nghiệp theo Đề án 24 của Trung ương Hội.

ảnh 3: Đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội ND Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc với Hội ND tỉnh Yên Bái ngày 17.8. Ảnh: Trần Quang

Dạy nghề và hỗ trợ nông dân phải đổi mới

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Thào Xuân Sùng đã chia sẻ những khó khăn, mất mát, thiệt hại mà người dân tỉnh Yên Bái phải gánh chịu do ảnh hưởng thiên tai. Đánh giá cao những kết quả mà các cấp Hội ND trong tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí Thào Xuân Sùng đề nghị Hội ND tỉnh Yên Bái tiếp tục đa dạng đổi mới hình thức tuyên truyền, đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân.

Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Thào Xuân Sùng đề nghị tỉnh Yên Bái quan tâm hỗ trợ thêm kinh phí để tiếp tục đầu tư trang thiết bị hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ nông dân; nghiên cứu xây dựng các khu giới thiệu sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh tại trung tâm; đề nghị các ban của Trung ương Hội tiếp tục hỗ trợ Hội ND tỉnh thực hiện các mô hình phát triển kinh tế trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp; xây dựng các tổ nhóm liên kết, phát triển các hình thức kinh tế tập thể gắn với xây dựng NTM.

Dự kiến trong thời gian tới, công trình Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh Yên Bái (có diện tích rộng 28ha) khi được hoành thiện cơ sở vật chất, hạ tầng trang thiết bị và đi vào hoạt động sẽ phục vụ nhu cầu đào tạo nghề cho khoảng 400 học viên/năm với nhiều ngành, nghề khác nhau.

Cùng ngày, đồng chí Thào Xuân Sùng cũng đến thăm Trung tâm Hỗ trợ ND tỉnh Yên Bái. Ông cho rằng, sau khi đổi tên từ Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân thành Trung tâm Hỗ trợ nông dân, Hội ND tỉnh cần đổi mới hoạt động và vận hành trung tâm cho hiệu quả.

"Khi đi vào hoạt động trung tâm hỗ trợ nông dân phải tránh tư duy hoạt động theo cơ chế hành chính Nhà nước mà phải đổi mới hoạt động giống như một doanh nghiệp. Đơn vị này phải làm nhiều nhiệm vụ không chỉ thu hút và dạy nghề cho nông dân mà trung tâm còn phải làm nhiều dịch vụ để tăng nguồn thu cho mình"- đồng chí Thào Xuân Sùng nói.

Đồng chí Thào Xuân Sùng cũng đề nghị lãnh đạo Hội ND Yên Bái cần tích cực tìm hiểu thực tế các mô hình hay tại các tỉnh bạn, từ đó tìm ra các cây, con phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu, địa hình của tỉnh mình để đưa về địa phương hướng dẫn, dạy cho bà con làm giàu.

"Chúng ta phải tích cực đổi mới công tác tuyên truyền, hướng dẫn nông dân thông qua các chương trình, dự án theo phương pháp "cầm tay chỉ việc" thì bà con mới dễ hiểu, dễ tiếp thu và làm theo. Đặc biệt, hàng năm, Hội phải tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá các mô hình và có hình thức khen thưởng động viên kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình để khích lệ hội viên hăng hái thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi"- đồng chí Thào Xuân Sùng nhấn mạnh.

Trần Quang

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-nong-nghiep/chu-tich-hoi-ndvn-thao-xuan-sung-cam-tay-chi-viec-giup-nd-lam-kinh-te-905779.html