Chủ tịch Hội NDVN lì xì đầu năm: Nỗ lực, sáng tạo hơn vì nông dân

Đó là kỳ vọng và cũng là lời giao nhiệm vụ của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN) Thào Xuân Sùng sáng nay 21.2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Mậu Tuất 2018) tại buổi gặp mặt cán bộ, nhân viên đầu xuân năm mới Cơ quan T.Ư Hội NDVN tại Hà Nội.

Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Thào Xuân Sùng phát biểu tại buổi tại buổi gặp mặt đầu xuân năm mới Cơ quan T.Ư Hội NDVN tại Hà Nội.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Thào Xuân Sùng đã nhắc lại những kết quả nổi bật trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017. Theo Chủ tịch Thào Xuân Sùng, nhìn lại một năm trôi qua với tinh thần tiết kiệm, khắc phục khó khăn, đoàn kết một lòng, mỗi ban, đơn vị đã nỗ lực trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị Đảng, Nhà nước giao cho.

Những nỗ lực to lớn của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Hội NDVN đã và đang phát huy hiệu quả các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân trong tình hình mới.

Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Thào Xuân Sùng lì xì đầu năm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan T.Ư Hội NDVN.

Thay mặt lãnh đạo, Chủ tịch Thào Xuân Sùng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Hội NDVN. Tiến tới khẳng định vị trí của Hội và phát triển phong trào ND, xây dựng giai cấp ND đáp ứng với tình hình mới, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của của đất nước.

Nhân dịp đầu xuân năm mới Mậu Tuất 2018, Chủ tịch Thào Xuân Sùng chúc tất cả các cơ quan, đơn vị T.Ư Hội NDVN sang năm mới hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; chúc các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm mới sức khỏe, hạnh phúc, thịnh vượng, an khang, nhiều thuận lợi và may mắn.

Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Thào Xuân Sùng gửi những lời chúc tốt đẹp đến cán bộ, nhân viên Hội NDVN.

Phát huy những thành tích đạt được trong năm qua, khắc phục những tồn tại, Chủ tịch Thào Xuân Sùng đề nghị mỗi cán bộ công chức, viên chức, người lao động, mỗi ban, đơn vị thuộc cơ quan T.Ư Hội NDVN năm mới Mậu Tuất 2018 với nỗ lực mới, chủ động sáng tạo, tâm huyết trong công việc và nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt các chỉ tiêu Đại hội Đảng toàn quốc khóa XII, nhất là các Nghị quyết 18, 19, 20 và 21 tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XII) và nhiệm vụ công tác năm 2018 đề ra. Tiếp tục cùng chung tay, tranh thủ mọi thời thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức, tiếp tục tập trung đổi mới quản lý, thực hiện tốt kỷ cương nề nếp trong hoạt động công tác Hội, xây dựng phong trào ND, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng, chất lượng cho đội ngũ cán bộ, công chứ, viên chức và người lao động.

“Nhất định năm bản lề 2018, cơ quan T.Ư Hội NDVN sẽ luôn nêu cao ý chí quyết tâm cao nhất, giữ vững sức mạnh đoàn kết để hoàn thành mọi nhiệm vụ, kế hoạch đề ra trong công tác Hội và phong trào ND năm 2018”, Chủ tịch Thào Xuân Sùng khẳng định.

Thu Hà

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-nong-nghiep/chu-tich-hoi-ndvn-li-xi-dau-nam-no-luc-sang-tao-hon-vi-nong-dan-850412.html