Chủ tịch Hội LHTNVN Nguyễn Phước Lộc: Nhà Nhân ái phát huy giá trị cộng đồng

** Năm 2010, 3.287 Nhà Nhân ái được khởi công, xây dựng (TNO) Nhà Nhân ái là sản phẩm cụ thể trong phong trào tình nguyện của thanh niên đóng góp vào sự phát triển cộng đồng, an sinh xã hội; thể hiện tính nhân văn của tổ chức Đoàn, Hội.

Chương trình xây dựng Nhà Nhân ái do T.Ư Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN VN) phát động là sự hưởng ứng cuộc vận động Vì người nghèo, chương trình Xây nhà cho người nghèo do Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

"Thông qua mỗi căn nhà, chúng tôi muốn giúp người dân thoát nghèo một cách bền vững”, anh Nguyễn Phước Lộc - Chủ tịch Hội LHTN VN - chia sẻ.

3.287 Nhà Nhân ái được khởi công, xây dựng trong năm 2010 là điểm nổi bật nhất của chương trình này nếu so sánh với chỉ tiêu 2.500 căn trong giai đoạn 2009 - 2011. Theo anh, những yếu tố nào góp phần tạo dựng nên thành công này?

Anh Nguyễn Phước Lộc: Trong năm qua, công tác chỉ đạo được Hội LHTN VN chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên đeo bám địa bàn, tập trung cho các huyện nghèo, xã nghèo.

Do công trình cụ thể này dành cho đối tượng thụ hưởng là người nghèo, người dân vùng biên giới, hải đảo, đồng bào ở các khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai nên dễ tập trung cảm xúc, sự đồng cảm và lan tỏa trong cộng đồng xã hội.

Thành công của chương trình xây dựng nhà Nhân ái trong năm 2010 đã chứng minh, tổ chức Đoàn, Hội chọn “trúng” nội dung, thu hút nhiều tầng lớp, lực lượng tham gia như thanh niên công an, thanh niên trong quân đội, doanh nhân trẻ.

Sinh viên trong các đợt tình nguyện cũng quyên góp lấy kinh phí, trực tiếp đóng góp ngày công lao động xây dựng công trình. Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trên Hành trình Vì sức khỏe cộng đồng, Báo Thanh Niên… cũng có

Nhà Nhân ái xây dựng đảm bảo tiêu chí 3 cứng: nền cứng, tường cứng, mái cứng; diện tích tối thiểu là 24 m 2 , thời hạn sử dụng tối thiểu là 10 năm.

nhiều hoạt động, chương trình kêu gọi sự ủng hộ từ phía bạn đọc, nhà hảo tâm cùng tham gia xây Nhà Nhân ái.

Có sự hỗ trợ đóng góp, hỗ trợ về nhân công của thanh niên tại địa phương nên nhà Nhân ái là sản phẩm của giá trị vật chất lẫn tinh thần, góp phần cổ vũ mạnh mẽ đối tượng thụ hưởng.

Nhà Nhân ái còn là công trình phát huy giá trị và tinh thần đoàn kết cộng đồng khi gắn với nguồn vốn đối ứng của địa phương, đóng góp tích cực từ người thân, họ hàng và các gia đình trong thôn xã trong gánh vác, san sẻ khó khăn của hộ nghèo. Trong năm 2010, chương trình xây dựng nhà Nhân ái thực sự đi sâu vào đời sống cộng đồng nên bây giờ khi nhắc đến nhà Nhân ái ai cũng biết đó là sản phẩm của phong trào thanh niên.

Anh Nguyễn Phước Lộc (trái) trao tặng nhà Nhân ái tại tỉnh Nghệ An - Ảnh: Phi Khuyên

Ở một số tỉnh, thành vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong vận động, tìm nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Nhân ái. Hội LHTN VN có những giải pháp nào hỗ trợ, tháo gỡ?

Anh Nguyễn Phước Lộc: Kinh phí vẫn là điều khó khăn nhất đối với cơ sở nhưng nếu chúng ta cùng đồng tâm, hiệp lực quyết tâm chăm lo cho người nghèo, tôi tin sẽ có cách giải quyết.

Sau gần hai năm triển khai, chương trình xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay như ở Gia Lai, Bến Tre, hội viên thanh niên tham gia mua sổ xố kiến thiết lấy kinh phí xây nhà. Ở Vĩnh Long, mỗi thanh niên đóng góp một viên gạch hay chung nhau góp một tấm tôn. Gần đây nhất ở Hà Tĩnh, thanh niên được tuyên dương vì có thành tích cứu hộ, cứu nạn trong lũ dữ tự nguyện góp cả 5 triệu đồng tiền thưởng để xây nhà cho người già neo đơn… là cách làm sáng tạo, chứng tỏ cái khó không thể bó cái khôn.

Nguồn kinh phí xây dựng chủ yếu vẫn nhờ vào sự vận động của tổ chức Đoàn, Hội tại địa phương. Hội LHTN VN cũng có trách nhiệm tiếp sức, vận động các nguồn kinh phí hỗ trợ cơ sở. Trong thời gian tới, T.Ư Hội sẽ nghiên cứu một số mô hình, cách làm hay nói trên để triển khai trên diện rộng… nhằm mang lại cho đối tượng thụ hưởng những ngôi nhà khang trang, vững chãi.

Trong Năm Thanh niên 2011, chương trình xây dựng nhà Nhân ái sẽ có nét gì mới, thưa anh?

Anh Nguyễn Phước Lộc: Ngoài các hộ nghèo, gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong có gặp nhiều khó khăn, nhân dân trong các khu vực thường xuyên có thiên tai…, chương trình xây dựng nhà Nhân ái mở rộng cho thanh niên có thành tích đặc biệt đóng góp cho hoạt động cộng đồng, gia đình cán bộ Đoàn, Hội, gia đình có hoàn cảnh đang nuôi con theo học đại học.

Quan tâm đến nhóm đối tượng này, chúng tôi muốn mở rộng ý nghĩa chương trình nhà Nhân ái hướng đến chăm lo, nuôi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng phục vụ cộng đồng, đất nước. Bên cạnh đó, Hội LHTN VN sẽ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động phong trào sôi nổi nhằm kêu gọi sự đóng góp, ủng hộ nguồn lực dồi dào cho chương trình này.

Tôi nghĩ khi đã làm thật, làm đúng thì xã hội sẽ ủng hộ.

Xin cảm ơn anh!

Phan Hậu
(thực hiện)

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/chu-tich-hoi-lhtnvn-nguyen-phuoc-loc-nha-nhan-ai-phat-huy-gia-tri-cong-dong-356853.html