Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Lâm Đồng

Sáng 15/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, nhận định, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung cả nước; quy mô, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế tăng đáng kể.

Ông Nguyễn Xuân Thắng tặng hoa cho Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Ông Nguyễn Xuân Thắng tặng hoa cho Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Lâm Đồng là địa phương đi đầu cả nước về nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh và phát triển mạnh lực lượng sản xuất trong nông nghiệp, qua đó đã xuất hiện những “nông dân thế hệ mới” có khả năng làm giàu từ nông nghiệp.

Tỉnh có địa hình, địa thế, điều kiện khí hậu thuận lợi nên dịch vụ du lịch từng bước khẳng định là ngành kinh tế động lực.

Theo ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, kinh tế tiếp tục phát triển, quy mô và chất lượng nền kinh tế được nâng lên. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt khá cao, bình quân 5 năm tăng 8,0%, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Quy mô GRDP tăng 1,6 lần; chất lượng tăng trưởng nhiều mặt được nâng lên, năng suất lao động tăng 1,5 lần so với năm 2015.

Thu nhập bình quân đầu người ở Lâm Đồng là 71 triệu đồng/người/năm 2020, cao hơn bình quân chung cả nước và cao nhất trong số các tỉnh Tây Nguyên.

Toàn cảnh đại hội

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, về dự và chỉ đạo Đại hội, Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng đánh giá Lâm Đồng đã đạt và vượt 17/17 nhóm chỉ tiêu chủ yếu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa X. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức khá cao (trên 8%). Các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ có bước phát triển mạnh. Đặc biệt, nông nghiệp được tái cơ cấu gắn với phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm.

Đại biểu tham dự Đại hội.

Lâm Đồng hiện dẫn đầu cả nước về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; trong đó, đã xây dựng được nhiều chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ với sự tham gia tích cực của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ nông dân, hình thành nên lớp “nông dân thế hệ mới” năng động, sáng tạo, làm giàu từ nông nghiệp. Các chỉ tiêu về thu nhập bình quân đầu người, thu ngân sách, xây dựng nông thôn mới, phát triển nguồn nhân lực, giảm nghèo bền vững...đạt kết quả tích cực

Lâm Đồng cũng đã xây dựng được thương hiệu cho các sản phẩm rau, hoa, cà phê Arabica, du lịch trải nghiệm gắn với canh nông..., hình thành nhãn hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường nội địa và quốc tế.

Xem tư liệu về Đại hội Đảng tỉnh Lâm Đồng

Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng tán thành chủ đề báo cáo chính trị và tư tưởng chỉ đạo của Đại hội là: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; giữ vững quốc phòng, an ninh; tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện, bền vững và trở thành tỉnh khá của cả nước”.

Kim Anh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/chu-tich-hoi-dong-ly-luan-trung-uong-chi-dao-dai-hoi-dang-bo-lam-dong-1735661.tpo