Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk 'dội gáo nước lạnh' lên Nga

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk tuyên bố ông không thể đồng ý với đề xuất mời Nga tham gia G7 một lần nữa và khuyên nên mời Ukraine tham gia Hội nghị thượng đỉnh G7 tiếp theo tại Mỹ.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đề nghị mời Ukraine tham dự G7 thay Nga

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đề nghị mời Ukraine tham dự G7 thay Nga

Ông Donald Tusk tuyên bố điều này tại một cuộc họp báo trước khi Hội nghị thượng đỉnh G7 khai mạc ở Biarritz (Pháp).

Phát biểu trước báo giới, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk nói: “Một năm trước tại Canada, Tổng thống Mỹ Trump đã đề nghị một lần nữa mời Nga quay trở lại G7. Trong mọi trường hợp, chúng tôi không thể đồng ý với đề xuất này, bởi vì các điều kiện để loại Nga khỏi G7 vào năm 2014 vẫn còn hiệu lực”.

Ngoài ra, ông Donald Tusk còn cáo buộc Nga khiêu khích ở Biển Azov, theo ông, đó là một lý do khác không cho phép Nga tiếp tục công việc ở định dạng G8.

"Khi Nga lần đầu tiên được mời tham dự G7, người ta tin rằng nước này sẽ đi theo con đường dân chủ tự do, nhân quyền và pháp quyền. Ai trong chúng ta có thể nói với sự tin tưởng hoàn toàn rằng Moscow đang đi theo con đường này?", ông Tusk nói thêm.

Theo ông Tusk, cuộc họp tiếp theo của Nhóm G7 nên mời Ukraine với tư cách khách mời để nghe ý kiến của tân Tổng thống Zelensky. Tôi đã nói chuyện với ông Zelensky về điều này một vài ngày trước và tôi biết rằng ông ấy quan tâm đến điều này.

Trước đó, một quan chức cấp cao giấu tên của Liên minh châu Âu (EU) cho hay, khối này phản đối lời mời vô điều kiện để Nga tái tham dự hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7).

Quan chức này nêu rõ, các lý do loại Nga khỏi nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu vẫn có hiệu lực và bất cứ lời đề nghị Moscow trở lại một cách vô điều kiện nào đều sẽ "phản tác dụng" và là "dấu hiệu của sự yếu đuối".

Nga bị loại khỏi nhóm này hồi năm 2014 sau khi sáp nhập Bán đảo Crimea của Ukraine.

Tổng thống Mỹ Trump, Tổng thống Pháp Macron

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói về việc nối lại định dạng G8 (có sự tham gia của Nga). Họ đã thảo luận vấn đề này qua điện đàm và Tổng thống Trumpđồng ý với đề xuất của Tổng thống Pháp Macron nên mời Nga tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 tiếp theo sẽ được tổ chức tại Hoa Kỳ vào năm 2020. Tổng thống Trump dự kiến sẽ nêu vấn đề này ở Hội nghị thượng đỉnh lần này ở Biarritz (Pháp).

Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow coi bất kỳ liên hệ nào với các nước G7 đều hữu ích và không loại trừ việc Nga quay lại định dạng G8, nhưng đó không phải là mục tiêu chính của Moscow.

Trí Dũng (Lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/chu-tich-hoi-dong-chau-au-donald-tusk-doi-gao-nuoc-lanh-len-nga-post310794.info