Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã dũng cảm cứu 3 thanh niên đuối nước

Sáng nay (25/4), lãnh đạo huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã trực tiếp về làm việc với xã Thanh Hòa, khen thưởng nóng đối với Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã này về việc bất chấp nguy hiểm, nhảy xuống dòng sâu sâu cứu 3 nam thanh niên đuối nước.

Anh Nguyễn Hữu Hiền, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã quên mình cứu 3 nam thanh niên khỏi 'lưỡi hái tử thần"

Anh Nguyễn Hữu Hiền, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã quên mình cứu 3 nam thanh niên khỏi 'lưỡi hái tử thần"

Trao đổi với PV, ông Trình Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết, rất cảm phục sự dũng cảm, bất chấp nguy hiểm mà cứu sống thành công 3 nam thanh niên đuối nước của anh Nguyễn Hữu Hiền - Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Thanh Hòa. Sau khi nắm được thông tin về hành động dũng cảm của anh Hiền, sáng nay lãnh đạo huyện cùng đoàn công tác đã trực tiếp về làm việc với xã Thanh Hòa, trực tiếp khen thưởng cho anh Hiền. Đồng thời chia sẻ, động viên khích lệ và một lần nữa ghi nhận sự dũng cảm, bất chấp tính mạng của bản thân để cứu người khác trong cơn nguy nan.

“Ba nạn nhân thật sự may mắn khi có sự giúp đỡ kịp thời của anh Hiền, khi thấy 3 thanh niên gặp nạn, anh Hiền đã không nao núng, sợ hãi lao xuống dòng sông sâu nguy hiểm, cứu thành công 3 nạn nhân. Hành động dũng cảm ấy thật đáng trân trọng, ghi nhận và lan tỏa. Huyện vừa khen thưởng nóng cho anh Hiền và cũng chỉ đạo xã làm hồ sơ theo quy định để làm các thủ tục khen tặng anh Hiền về việc làm dũng cảm ấy” – ông Nhã nói.

Trước đó, vào chiều 24/4, khi đang chăn trâu tại bãi bồi trên dòng sông Giăng, anh Nguyễn Hữu Hiền thấy có người kêu cứu dưới sông, bất chấp nguy hiểm, anh đã nhanh chóng lao xuống dòng sông và lần lượt cứu thành công 3 nam thanh niên trong cơn nguy kịch.

Sau khi cứu được hai nạn nhân, dù đã rất mệt, kiệt sức, nhưng thấy nạn nhân thứ 3 đang chới với giữa dòng nước, anh Hiền tiếp tục lao xuống dòng sông. Nhờ có kinh nghiệm sông nước, anh Hiền đã tiếp cận được nạn nhân và dìu nạn nhân cùng trôi trên sông khoảng 50m rồi mới từ từ vào bờ an toàn. Sau khi cứu được nạn nhân, do thấy nạn nhân có dấu hiệu tắc thở, anh Hiền liền làm các thao tác sơ cấp cứu tại chỗ và cứu sống nạn nhân thành công.

Nói về vụ việc, em Hiển (24 tuổi) một trong ba nạn nhân được anh Hiền cứu giúp chia sẻ, trước khi xảy ra sự việc, 3 thanh niên rủ nhau ra sông tắm. Đang tắm, anh Tuấn (23 tuổi) bị nước cuốn ra xa, sau đó em và anh Đạt (17 tuổi) bơi ra cứu anh Tuấn nhưng do nước sâu, chảy xiết nên cả 3 bị cuốn theo dòng nước. Thật may mắn vì có bác Hiền ở gần, lao xuống dòng sông cứu chúng em kịp thời.

Hoàng Phạm

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/chu-tich-hoi-cuu-chien-binh-xa-dung-cam-cuu-3-thanh-nien-duoi-nuoc-286990.html