Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã ở Quảng Nam bị ong đốt tử vong

Trong lúc cùng vợ chồng con gái đi đốt tổ ong để lấy mật, ông Vũ Đình Nghiêm, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Phước Hiệp (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) không may bị ong đốt tử vong.

Ngày 26/2, bà Nguyễn Thị Bích Xinh - Chủ tịch UBND xã Phước Hiệp (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 1 người đàn ông bị ong đốt tử vong.

Nạn nhân là ông Vũ Đình Nghiêm (SN 1957), trú thôn 2, xã Phước Hiệp. Ông Nghiêm hiện đang là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Phước Hiệp.

Người nhà đang lo hậu sự cho nạn nhân. Ảnh: N.X

Người nhà đang lo hậu sự cho nạn nhân. Ảnh: N.X

Thông tin ban đầu, khoảng 9h30 cùng ngày, ông Nghiêm cùng 2 vợ chồng con gái đến khu vực cách nhà khoảng 1km để đốt tổ ong lấy mật.

Không may, trong quá trình khai thác mật ong, cả 3 cha con bị bầy ong bay từ trong tổ ra đốt.

Hậu quả, ông Nghiêm tử vong mặc dù được đưa đến trạm y tế xã cấp cứu. Còn con gái và con rể bị ong đốt sưng vùng mặt và tay.

Hà Nam

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/chu-tich-hoi-chu-thap-do-xa-o-quang-nam-bi-ong-dot-tu-vong-2019022616092974.htm