Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã bị ong đốt tử vong

Khi ông Nghiêm dùng bình xịt xịt vào tổ ong thì bất ngờ hàng trăm con ong trong tổ bay ra đốt khiến ông gục tại chỗ. Con gái và con rể bị đốt sưng mặt, tay.

Trưa 26-2, bà Nguyễn Thị Bích Xinh, Chủ tịch UBND xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông bị ong đốt tử vong.

Khoảng 9h30 phút cùng ngày, ông Vũ Đình Nghiêm (62 tuổi, thôn 2, xã Phước Hiệp) cùng với con gái và con rể đến khu đồi cách nhà gần 1km để đốt ong. Khi ông Nghiêm dùng bình xịt xịt vào tổ ong thì bất ngờ hàng trăm con ong trong tổ bay ra đốt khiến ông Nghiêm gục tại chỗ. Con gái và con rể bị cắn sưng mặt, tay.

Thi thể của ông Nghiêm được gia đình đưa về lo hậu sự. Ảnh nhỏ: Những con ong do người dân bắt được trên người ông Nghiêm tại trạm y tế xã Phước Hiệp.

Thi thể của ông Nghiêm được gia đình đưa về lo hậu sự. Ảnh nhỏ: Những con ong do người dân bắt được trên người ông Nghiêm tại trạm y tế xã Phước Hiệp.

Ngay sau đó ông Nghiêm được đưa đến Trạm y tế xã Phước Hiệp cấp cứu nhưng không qua khỏi. Hiện gia đình nạn nhân đã đưa thi thể của ông Nghiêm về lo hậu sự.

Được biết, ông Nghiêm hiện đang làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Phước Hiệp.

Hà Vy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/di-lay-ong-nguoi-dan-ong-bi-ong-dot-tu-vong-534414/